![]() |
| Sinh viên TP.HCM trong ngày hội tìm hiểu về ASEAN tổ chức tại ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: Q.L. |
[AUDIO id= alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2016/01/03/nghi-rong-nhin-xa-duoi-mai-nha-khu-vuc-1451806382.mp3[/AUDIO]
Sáu bạn trẻ góp mặt trong bàn tròn gồm bốn bạn trẻ VN: “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” Đàm Nguyễn Trọng Nhân (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM), “Thủ lĩnh sinh viên TP.HCM” Trần Anh Thư (ĐH Luật TP.HCM), bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Văn Bình (Bệnh viện Nhân Dân Gia Định), kỹ sư Lã Công Ba (Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam) cùng hai bạn trẻ nước ngoài: chuyên viên kinh doanh Gabriel Seubboon Chaiyasit (Thái Lan) và sinh viên Philavong Soutsada (Lào).
* Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức hình thành. Bạn sẵn sàng thế nào cho cuộc hội nhập khu vực này?
- Trọng Nhân: Hội nhập, hợp tác là xu thế chung nên tôi chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho mình không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà cập nhật tri thức của thế giới, học cách tư duy tiến bộ và ý chí của bạn bè nước ngoài, so sánh năng lực của bản thân với các bạn nước ngoài để có định hướng phát triển. Sẽ có nhiều thách thức, tôi chọn cách bình tĩnh vượt qua, không chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng trước bất cứ áp lực nào.
- Gabriel Seubboon Chaiyasit: Thật ra tôi đã quan tâm đến từng bước đi, sự tiến triển của ASEAN suốt nhiều năm qua nên bản thân hiểu khá rõ về AEC. Tôi có thể sử dụng ba ngoại ngữ (Anh, Hoa, Pháp) và dự kiến sẽ học thêm tiếng Myanmar để tăng cao cơ hội khi hội nhập. Tôi cũng là đại biểu Thái Lan vừa tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản nên có cơ hội cập nhật thêm sự thay đổi ở các quốc gia, giới trẻ trong khu vực. Tôi đã sẵn sàng trước AEC.
- Lã Công Ba: Tôi tự tin về chuyên môn và đang trau dồi thêm ngoại ngữ bởi rào cản lớn nhất khi vào sân chơi chung là ngôn ngữ. Chúng ta không thể “bình chân như vại” trước việc học ngoại ngữ như trước bởi lúc này kỹ năng ngoại ngữ không cần bàn cãi nữa, làm sao lĩnh hội kỹ thuật tiên tiến nếu không có ngoại ngữ?
- Philavong Soutsada: Đây là bước chuyển mình lớn của khu vực, nhiều cơ hội cho giới trẻ, buộc chúng tôi phải nâng cao chuyên môn, đặc biệt về ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Tôi chuẩn bị bằng cách học thêm tiếng Anh vì hiện sử dụng tốt tiếng Việt và tiếng Thái. Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, thông tin ngoại giao giữa các nước ASEAN.
* Đâu là tiềm năng của giới trẻ đất nước bạn? Có gì là ưu thế và điều gì còn hạn chế so với giới trẻ ASEAN khi cùng trong sân chơi chung này?
- Gabriel Seubboon Chaiyasit: Tôi thấy rất may mắn khi được sinh ra trong thế hệ Y (tạm gọi là “thế hệ bản lề”), nơi công nghệ lên ngôi và giúp việc giao tiếp giữa mọi người trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng phải đối mặt với thay đổi hằng ngày. Tôi tin giới trẻ Thái học hỏi nhanh và luôn sẵn sàng đối mặt các thách thức. AEC là cơ hội cho chúng tôi dù có khó khăn giai đoạn đầu. Tôi tin nhờ AEC, những bạn trẻ Thái sống làng nhàng sẽ “lột xác” để cạnh tranh được theo đúng chuẩn khu vực cũng như toàn cầu.
- Trọng Nhân: Thế hệ trẻ VN năng động và ham học hỏi. Những người trẻ luôn mang trong mình nhiệt huyết muốn thay đổi diện mạo đất nước nên sẵn sàng tiếp thu và áp dụng có chọn lọc những tiến bộ của thế giới. Điều cần khắc phục có chăng là thiếu tinh thần đoàn kết, có khi người tài không thể phát triển vì bị đám đông vùi dập. Tôi nghĩ rằng cần đoàn kết lại, cạnh tranh lành mạnh, cùng tiến bộ để phát triển đất nước.
- Trần Anh Thư: Giới trẻ VN thông minh, tiếp cận nhanh và tính thích nghi cao. Theo nghiên cứu của GS Richard Lynn, ĐH Ulster (Anh), chỉ số IQ của người Việt cao hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực. Tôi thấy còn bộ phận giới trẻ chưa tự tin vào năng lực của mình, khả năng còn tiềm ẩn, e dè khi trình bày ý tưởng trong khi giới trẻ các nước Đông Nam Á có phần trội hơn trong khả năng kết nối. Việc kết nối rất quan trọng vì mang lại sự gắn kết giữa bạn với đồng nghiệp, sự thành công và thăng tiến trong công việc.
- Huỳnh Văn Bình: Điểm mạnh nhiều bạn đã nói, tôi cho rằng điều cần khắc phục ở giới trẻ VN là cần có tư duy độc lập hơn, tự tin khi ra môi trường quốc tế. Điểm yếu của chúng ta còn ở trình độ ngoại ngữ chưa cao, luôn sợ sai nên ít dám giao tiếp với người nước ngoài. Chúng ta chưa nhiều công nhân lành nghề, cả tác phong, kỷ luật lao động cũng mang hơi hướng của “văn hóa nông nghiệp”.
* Nếu được chọn làm việc tại một quốc gia bất kỳ trong ASEAN, bạn sẽ chọn quốc gia nào? Bạn nghĩ rằng mình sẽ thành công?
- Gabriel Seubboon Chaiyasit: Tôi chắc chắn sẽ chọn Singapore vì đây rõ ràng là điển hình hoàn hảo cho một quốc gia phát triển. Tôi đã đến vài lần và thấy đó chính là môi trường lý tưởng cho những người trẻ thích “thử lửa” bản thân. Singapore là trung tâm tài chính, thương mại, vận tải của khu vực và thế giới. Làm việc tại đây tôi có thể học hỏi những điều hay từ mô hình của họ, giúp đất nước chúng tôi rút ngắn khoảng cách với họ.
- Huỳnh Văn Bình: Ban đầu tôi nghĩ ngay chọn Singapore vì đây là quốc gia phát triển mà nếu làm ở đó sẽ cho thu nhập tốt cũng như cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề... Nhưng nghĩ kỹ tôi lại chọn Campuchia. Lĩnh vực y khoa tại Campuchia chưa quá phát triển, nhiều bệnh nhân bên đó vẫn đến TP.HCM để chữa trị nên nếu có cơ hội hoặc TP.HCM có chương trình hợp tác kêu gọi người làm trong ngành y đóng góp thì tôi sẵn sàng tham gia.
- Trọng Nhân: Tôi chọn được làm việc lần lượt tại các nước vì tôi muốn mở rộng tầm nhìn và thử thách bản thân trong nhiều môi trường khác nhau, tránh tâm lý thỏa mãn với một môi trường mình đã thích nghi được. Tôi tin mình sẽ thành công vì luôn biết cố gắng và chúng ta chỉ thất bại khi ngừng cố gắng.
- Trần Anh Thư: Tôi có thể chọn đi càng nhiều càng tốt, tích lũy bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm ở bất cứ nước nào khi đi học nhưng sẽ chọn VN để làm việc. VN là nhà của tôi, tôi có tâm huyết, có phương pháp, bằng sức trẻ của mình, tôi tin mình làm được. Được đi nhiều, học nhiều và áp dụng những điều đó để cống hiến tại VN là ước mơ của tôi.
- Philavong Soutsada: Tôi chọn Thái Lan vì sử dụng thành thạo tiếng Thái. Tôi tự tin mình thành công nếu có cơ hội “thử sức” tại vùng đất này vì cố gắng trang bị cho mình kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Tôi sẽ không gặp rào cản ngôn ngữ, chưa kể văn hóa giữa Lào và Thái Lan khá giống nhau nên tôi sẽ hòa nhập nhanh thôi.
- Lã Công Ba: Tôi cần tìm hiểu môi trường làm việc, mình có thể tiếp thu và phát triển gì hơn không trước quyết định chọn nơi đó để làm việc. Tôi cũng mới chỉ đến Thái Lan nên chưa thể trả lời được sẽ chọn làm ở đâu cả.
![]() |
|
Gabriel Seubboon Chaiyasit - Ảnh: NVCC
|
![]() |
|
Lã Công Ba - Ảnh: K.Anh
|
![]() |
|
Philavong Soutsada - Ảnh: NVCC
|
![]() |
|
Huỳnh Văn Bình - Ảnh: K.Anh
|
![]() |
|
Đàm Nguyễn Trọng Nhân - Ảnh: Q.L.
|
![]() |
|
Trần Anh Thư - Ảnh: Q.L.
|
|
* Để hội nhập, bạn chọn cạnh tranh không kém khốc liệt hay sẽ nâng đỡ để cùng nhau phát triển khi lợi ích quốc gia, lợi thế của người trẻ mỗi quốc gia là không giống nhau? - Trọng Nhân: Tôi chọn cạnh tranh mang tính xây dựng để cùng nhau phát triển. Bởi mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình chứ không phải làm tệ đi cuộc sống của người khác. Có thể ai đó nghĩ rằng hạ thấp người khác là cách để nâng cao mình nhưng tôi không nghĩ vậy mà cho rằng cách ấy chỉ kìm hãm sự phát triển chung. Tôi đề cao sức mạnh tập thể, sự đoàn kết, chia sẻ để cùng nhau phát triển. - Gabriel Seubboon Chaiyasit: Chúng ta cần khéo léo dung hòa bởi cách nào cũng có ưu và khuyết. Cạnh tranh sòng phẳng, khốc liệt là cách tốt để khuyến khích các bên bằng mọi giá phải nỗ lực phát triển, nhưng đáng lo ngại vì sẽ đi kèm các mâu thuẫn lợi ích không dễ giải quyết. Nhưng cần nhớ chúng ta đang sống trong thời đại hợp tác, luôn cần sự hỗ trợ để phát triển bền vững. - Philavong Soutsada: Tôi muốn mọi người nâng đỡ để cùng nhau phát triển vì Lào hiện là quốc gia chưa phát triển nên sẽ khó cạnh tranh sòng phẳng. Tôi nghĩ khi hợp lực cùng nhau thì sức mạnh mới được nâng lên. - Trần Anh Thư: Tôi nghĩ là cạnh tranh sòng phẳng, công bằng để khẳng định tiềm lực bản thân và cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, sửa những lỗi sai. Cạnh tranh nhưng không chơi xấu, càng không có nghĩa là nói không với yêu cầu giúp đỡ. Làm sao hình ảnh giới trẻ VN trong mắt bạn bè các nước luôn năng động, có kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc dân tộc, dám cạnh tranh công bằng và rất thiện chí giúp đỡ bạn bè. - Huỳnh Văn Bình: Tôi thấy không có gì phải lo vì có cạnh tranh là có phát triển. Điều cần là cạnh tranh công bằng trong khuôn khổ pháp luật. Dĩ nhiên cùng với cạnh tranh cũng cần hợp tác để cùng phát triển. Khi liên kết, hợp tác ASEAN sẽ tạo nên sức mạnh đủ sức cạnh tranh với các nước khác. |







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận