18/11/2017 14:21 GMT+7

Nghi phạm trong vụ án ma túy tử vong khi bị tạm giữ

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Nghi phạm trong vụ án ma túy tử vong khi bị tạm giữ, trưởng công an huyện nói nghi phạm phê ma túy, bị sốc thuốc và tử vong, tuy nhiên người nhà cho rằng nạn nhân có dâu hiệu bị đánh.

Nghi phạm trong vụ án ma túy tử vong khi bị tạm giữ - Ảnh 1.

Vết bầm trên người anh Nhân - Ảnh: H.T

Ngày 18-11, nguồn tin từ công an tỉnh Tiền Giang cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) điều tra nguyên nhân tử vong của Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Đại tá Lê Văn Chánh - trưởng công an huyện Tân Phú Đông cho biết Nhân là đối tượng nghiện ma túy, có hồ sơ về việc tàng trữ mua bán ma túy. 

Khoảng 21h ngày 15-11, Nhân bị công an bắt quả tang khi đang mua bán ma túy. Khám xét trên người nghi phạm, công an thu giữ được một cục màu trắng nghi ma túy đá. 

"Trong quá trình làm việc với công an, Nhân đang phê ma túy, bị sốc thuốc và tử vong", đại tá Chánh nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Tân Phú Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thành lập đoàn công tác khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo gia đình, khoảng 15h chiều 15-11, Nhân rời khỏi nhà. Đến 2h sáng 17-11, gia đình được công an xã Phú Tân thông báo Nhân đang nằm tại Bệnh viện huyện Tân Phú Đông. Gia đình tức tốc chạy xuống thì Nhân đã chết với những dấu hiệu bất thường trên người.

Gia đình phản ánh, điều bất thường trong cái chết Nhân là cổ tay, cổ chân và phía sau lưng có vết bầm tím, dấu cây, có dấu hiệu bị đánh. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên