09/03/2020 18:09 GMT+7

Nghi phạm đốt pháo dài hàng chục mét trong đám cưới ra đầu thú

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Sau khi tham gia đốt băng pháo dài hàng chục mét mừng đám cưới tại huyện Sóc Sơn, nghi phạm An biết Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc nên đã trốn khỏi nơi ở. Sau nhiều ngày bỏ trốn, An đã đến Công an huyện sóc Sơn đầu thú.

Nghi phạm đốt pháo dài hàng chục mét trong đám cưới ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn An tại cơ quan công an - Ảnh: HẠ LINH

Ngày 9-3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn An (45 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Ông Nguyễn Văn An chính là người đã tham gia trong vụ đốt băng pháo dài hàng chục mét mừng đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Theo công an, nghi phạm Nguyễn Văn An đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú vào ngày 7-3.

Tại cơ quan công an, nghi phạm An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Sau đó, ông An trở về nhà ở thành phố Lào Cai. Khi biết lực lượng công an đang điều tra vụ việc, ông An đã trốn khỏi nơi ở.

Nghi phạm đốt pháo dài hàng chục mét trong đám cưới ra đầu thú - Ảnh 2.

Pháo nổ khói bay lên trắng xóa, xác pháo bắn đỏ cả một đoạn vỉa hè quốc lộ - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 4-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Khang - 41 tuổi, huyện Sóc Sơn, người trực tiếp đốt pháo - để điều tra.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Trần Văn Khang khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới tại xã Phù Lỗ. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới rồi đốt trước và sau khi đón dâu.

Khang khai đã mua 3 bánh pháo, mỗi bánh dài 15m, với tổng số tiền 4,3 triệu đồng.

Vụ đốt pháo đám cưới ở Hà Nội: Truy cứu trách nhiệm hình sự được không? Vụ đốt pháo đám cưới ở Hà Nội: Truy cứu trách nhiệm hình sự được không?

TTO - Dây pháo hàng chục mét đã nổ trước cổng hoa một đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ quan chức năng quyết xử lý nghiêm vụ này. Theo thông tin ban đầu, gia chủ tổ chức tiệc cưới cho rằng gia đình không liên quan, không biết ai đã đốt pháo!

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên