17/10/2025 11:24 GMT+7

Nghi án ông trùm thao túng vụ Malaysia gian dối nhập tịch

Báo Malaysiakini cho biết một ông trùm giấu mặt là người đại diện, bị tình nghi đã thao túng và dàn dựng toàn bộ vụ bê bối gian lận nhập tịch liên quan 7 cầu thủ ngoại của đội tuyển Malaysia.

Malaysia - Ảnh 1.

Mới đây, Malaysia (áo vàng) có chiến thắng trước Lào với tỉ số 5-1 trên sân Bukit Jalil - Ảnh: FAM

Ngày 17-10, tác giả Nadeswaran của tờ Malaysiakini cho rằng cuộc điều tra của FIFA chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. 

Theo đó phần chìm là mạng lưới những người đã hưởng lợi từ việc nhập tịch ồ ạt 7 cầu thủ, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Arrocha.

Malaysiakini đặt nghi vấn rằng khó có thể tin các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đích thân tìm kiếm tổ tiên của các cầu thủ này. 

"Điều này chỉ có thể do một ông trùm đứng sau giật dây cho một tay cò. Người này đã được trả công hậu hĩnh để tạo ra các bản phả hệ Malaysia giả", bài báo khẳng định.

Khi FIFA công bố chứng cứ chi tiết ngày 6-10, FAM bị xác định đã nộp giấy khai sinh giả về nơi sinh của ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch. Cụ thể, FAM báo cáo ông bà họ sinh ở các bang của Malaysia. Trong khi đó, bản gốc FIFA thu được cho thấy họ đều sinh ở nước ngoài (chủ yếu là châu Âu hoặc Nam Mỹ).

Dưới áp lực dư luận, FAM biện minh rằng đây là "lỗi hành chính" do một nhân viên "tải nhầm tài liệu từ một người đại diện", thay vì tài liệu do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cấp. Tuy nhiên lời biện minh này nhanh chóng sụp đổ khi NRD thừa nhận không thể truy xuất bản ghi chép gốc, mà chỉ cấp bản sao "dựa trên bằng chứng thứ cấp". Điều này cho thấy cả chuỗi giấy tờ đều không đáng tin cậy.

Tờ báo nhấn mạnh rằng chi phí để mua 7 cầu thủ nhập tịch này không hề nhỏ. Nó có thể lên tới hàng triệu đô la dựa trên mức hoa hồng môi giới thông thường. "Ai đó đã cười trên đường ra ngân hàng. Có phải tiền thuế của người dân đã được dùng để tài trợ cho trò lừa này?", Nadeswaran đặt câu hỏi.

Ông nhắc lại việc Thủ tướng Anwar Ibrahim đã công bố ngân sách 30 triệu ringgit (khoảng 7,1 triệu USD) để phát triển đội tuyển, trong đó một nửa đến từ nhà nước. Vì thế, Malaysiakini kêu gọi Bộ Thanh niên và Thể thao buộc FAM công khai sổ sách chi tiêu.

Từ niềm tự hào chiến thắng, bóng đá Malaysia nay rơi vào khủng hoảng niềm tin. FAM nói họ bị lừa, nhưng dư luận cho rằng chính một hệ thống lỏng lẻo, thiếu giám sát đã tạo cơ hội cho "tay cò" kiếm lời. Trong khi đó danh dự bóng đá quốc gia bị tổn hại nặng nề. 

"Trong câu chuyện này, người duy nhất thực sự chiến thắng là tay cò", bài báo kết luận.

Nghi án 'ông trùm' thao túng vụ Malaysia gian dối nhập tịch - Ảnh 3.Malaysia tăng cường trấn áp lừa đảo và bắt nạt trực tuyến

Trước nạn lừa đảo và bắt nạt trực tuyến ngày càng gia tăng, gây thiệt hại tài chính và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người dân, Bộ Truyền thông Malaysia đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát vấn nạn này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất