Malaysia tăng cường trấn áp lừa đảo và bắt nạt trực tuyến

Trước nạn lừa đảo và bắt nạt trực tuyến ngày càng gia tăng, gây thiệt hại tài chính và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người dân, Bộ Truyền thông Malaysia đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát vấn nạn này.

bắt nạt trực tuyến - Ảnh 1.

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil phát biểu tại Quốc hội Malaysia ngày 14-10 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội ngày 14-10, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đã thực thi yêu cầu cấp phép đối với các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet và mạng xã hội từ tháng 1 năm nay.

Các nền tảng đáp ứng tiêu chí sẽ được cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) theo Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện năm 1998 (Đạo luật 588).

Ông khẳng định bước đi này đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tại Malaysia, bao gồm việc xử lý nội dung có hại như lừa đảo và bắt nạt trực tuyến.

Song song với việc cấp phép, MCMC đã ban hành Bộ quy tắc thực hành dành cho nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet và mạng xã hội vào ngày 20-12-2024, nêu rõ trách nhiệm bảo vệ người dùng khỏi nội dung trực tuyến có hại.

Để củng cố khuôn khổ an toàn kỹ thuật số, Bộ trưởng Fahmi Fadzil cho biết Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2025 (Đạo luật 866) cũng đã được ban hành nhằm quản lý nội dung trực tuyến có hại và thiết lập các nghĩa vụ rõ ràng cho nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Hiện MCMC đang phát triển các văn bản bổ sung theo đạo luật này, tập trung vào quản lý rủi ro trực tuyến và các vấn đề liên quan.

Bên cạnh khung pháp lý, Bộ Truyền thông đã mở rộng Chiến dịch Internet an toàn để nâng cao nhận thức về lừa đảo và bắt nạt trên mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đến ngày 30-9 chiến dịch đã tiếp cận 3.825 cơ sở giáo dục với 218.000 người tham gia, đồng thời thực hiện 337 chương trình tiếp cận cộng đồng với sự tham gia của 222.000 người trên toàn quốc.

Số liệu chính thức cho thấy hiệu quả của các biện pháp trên. Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 30-9-2025, MCMC đã gửi gần 140.000 yêu cầu đến các nhà cung cấp dịch vụ để gỡ bỏ nội dung lừa đảo, trong đó 133.348 nội dung (95%) đã được gỡ bỏ thành công.

Trong cùng thời kỳ, 50.160 yêu cầu đã được gửi để gỡ bỏ nội dung bắt nạt trên mạng, với 38.470 nội dung (77%) đã được xử lý.

Bộ trưởng cho biết các hành động gỡ bỏ này dựa trên khiếu nại của công chúng và nguyên tắc cộng đồng của mỗi nền tảng, phù hợp với luật pháp địa phương.

Malaysia tăng cường trấn áp lừa đảo và bắt nạt trực tuyến - Ảnh 2.Tìm bị hại vụ lừa đảo mua thẻ cào may mắn qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tìm bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức bán thẻ cào may mắn trên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất