18/02/2022 21:55 GMT+7

Nghệ sĩ với nhà thời trang tố nhau 'cầm nhầm súng'

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Bị nghệ sĩ Bùi Công Khánh 'tố' đạo nhái ý tưởng, hãng thời trang Fashion4Freedom cho rằng chính nghệ sĩ mới là người lấy thiết kế của họ.

Nghệ sĩ với nhà thời trang tố nhau cầm nhầm súng - Ảnh 1.

Bài đăng của nghệ sĩ Bùi Công Khánh trên trang Facebook cá nhân

Mới đây, nghệ sĩ Bùi Công Khánh đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc trích đoạn tác phẩm nghệ thuật của anh bị một hãng thời trang lấy để đưa vào thiết kế.

Anh đăng hình ảnh của chiếc vòng cổ mang tên Gropecunt Lane của thương hiệu thời trang Fashion4Freedom và ảnh chụp tác phẩm Lạc chốn được anh triển lãm năm 2016 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory để so sánh.

Hai tác phẩm này đều có chủ thể là một cây súng và xung quanh được điểm xuyết bằng những đóa hoa. 

Lạc chốn là một công trình làm từ gỗ mít tạo nên sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc cổ xưa của Huế và những khuôn gió chạm hình súng ống, lựu đạn, mũ lính như thể một pháo đài thời chiến.

Nghệ sĩ với nhà thời trang tố nhau cầm nhầm súng - Ảnh 2.

Trích đoạn tác phẩm Lạc chốn - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Bùi Công Khánh

Nghệ sĩ Bùi Công Khánh từng giải thích đây là cách ông kết nối giữa quá khứ và thực tại, tái dựng một không gian sống mẫu mực thời xưa, nhưng các chi tiết đặt để lại thuộc một giai đoạn lịch sử khác. Tác phẩm thúc đẩy người xem suy nghĩ về những định kiến xã hội ta vô tình mang theo. Hiện Lạc chốn thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng M+ Hong Kong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online từ Mỹ, bà Nguyễn Lan Vy - đồng sáng lập thương hiệu thời trang Fashion4Freedom - phủ nhận chuyện thiết kế của mình được lấy từ tác phẩm trên.

Bà nói: "Ý tưởng súng gỗ này đã có từ lâu rồi, tôi nghĩ là từ khoảng năm 2012 - 2013. Và tôi cũng đưa chúng vào trong thiết kế giày gỗ của mình. Cảm hứng thiết kế bắt nguồn từ nạn xả súng trong trường học và bạo lực súng đạn ở Mỹ".

Nghệ sĩ với nhà thời trang tố nhau cầm nhầm súng - Ảnh 3.

Chiếc vòng cổ Gropecunt Lane của Fashion4Freedom - Ảnh: ETSY.COM

Bà cho rằng, chiếc vòng Gropecunt Lane là sự phản kháng không thể nói thành lời của bà trước tình trạng này để kêu gọi cộng đồng chú ý đến bạo lực súng đạn. 

Bà cũng giải thích thêm, thiết kế vòng cổ với cặp súng được trưng ra trước ngực cũng mang tính giễu nhại luật Open Carry ở Mỹ, vốn cho phép người dân một số bang được mang súng ra đường. Hoa trong Gropecunt Lane tượng trưng cho người chết vì súng đạn.

"Thực ra lần đầu thấy triển lãm của nghệ sĩ (Bùi Công Khánh - PV), tôi đã ngạc nhiên, không biết nghệ sĩ có 'cầm' đồ của mình không bởi tôi đã thực hiện một số tác phẩm trước đó rồi" - bà Nguyễn Lan Vy nói.

Nghệ sĩ với nhà thời trang tố nhau cầm nhầm súng - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bùi Công Khánh (phải) tại triển lãm điêu khắc Lạc chốn - Ảnh: NGHĨA NGÔ

Theo nghệ sĩ Bùi Công Khánh, anh đã hoàn thành tác phẩm trong 3 năm, gồm 1 năm lên ý tưởng và 2 năm làm việc với các thợ mộc ở Hội An.

Còn chiếc vòng cổ Gropecunt Lane được làm từ gỗ xoan do Fashion4Freedom lên ý tưởng và nghệ nhân khắc gỗ người Huế Đỗ Văn Thanh thực hiện.

Bị tố đạo nhái, nghệ sĩ Bảo Nam đáp trả: Bị tố đạo nhái, nghệ sĩ Bảo Nam đáp trả: 'Ai muốn nói gì thì nói, chán thì thôi'

TTO - Vốn nổi tiếng trong giới sáng tạo, nghệ sĩ Bảo Nam đang bị vướng nghi vấn sao chép tác phẩm từ những nghệ sĩ nước ngoài, gom vào triển lãm cá nhân.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên