Công việc sản xuất vôi hoàn toàn thủ công, khá nặng nhọc và ô nhiễm. Người làm ở đây hầu hết đều còn rất trẻ, khoảng 18-20 tuổi. Những cục đá lớn được khai thác từ núi sẽ được công nhân dùng búa đập cho nhỏ ra, sau đó đá được vận chuyển lên độ cao khoảng 10m để đưa vào lò nấu. Sau khi nấu, những cục đá sẽ còn lại bằng ngón chân cái, những công nhân phía dưới sẽ dùng xẻng cào đá ra khỏi lò.
Vì đá có lẫn tạp chất nên những phụ nữ dùng tay và búa để phân loại trước khi đem đi nghiền thành vôi. Khu vực làm việc bụi bay mịt mù nhưng mọi người chỉ có một khẩu trang sơ sài, có người còn không có khẩu trang. Nhiều người bị bệnh đường hô hấp. Một số trẻ em sau giờ học cũng vào nơi làm việc vừa chơi vừa phụ mẹ phân loại đá. Vùng Kiên Lương vốn khô cằn và bị nhiễm phèn, đất đai sản xuất nông nghiệp rất hạn chế nên dù biết nguy hiểm, nhiều người vẫn chấp nhận làm công việc này để mưu sinh. Tiền công bình quân của một nam thanh niên khoảng 80.000đ/ngày. Trong khi đó, mỗi người phụ nữ phân loại khoảng 2 tấn đá/ngày với thu nhập khoảng 50.000đ.
Phóng to |
| Công nhân dùng búa đập cho đá nhỏ ra trước khi đưa lên lò nấu |
Phóng to |
| Lò nấu có độ cao trên 10m với sức nóng khá lớn nhưng những công nhân (có cả trẻ em) làm việc mà không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào |
Phóng to |
| Lò nấu có hai cửa sâu khoảng 2m. Công nhân phải tiến vào sâu bên trong dùng xẻng cào đá ra |
Phóng to |
| Vận chuyển đá từ lò ra nơi phân loại... |
Phóng to |
|

|
| Phụ nữ làm những công việc nhẹ nhàng hơn so với nam giới. Đá sau khi được nấu, những người phụ nữ sẽ phân loại những viên đá bị lẫn tạp chất. Có khi họ dùng tay, có khi dùng búa đập cho viên đá nhỏ ra... Chỉ cần một cơn gió nhẹ, toàn khu vực này bụi mịt mù |
Phóng to |
| Trẻ em đôi khi cũng vào phụ giúp mẹ phân loại đá... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận