Nghe doanh nhân 'kể khổ', Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý từng việc

36 kiến nghị từ 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa ra tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

Doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - trả lời và chỉ đạo trực diện từng vấn đề, giao rõ người, rõ thời gian giải quyết - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 1-10, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - có buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhiều vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính, thủ tục đầu tư... được yêu cầu xử lý với thời hạn cụ thể.

36 kiến nghị đặt ra với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nhân thẳng thắn phản ánh, kiến nghị tổng cộng 36 vấn đề, trong đó nhiều nhất liên quan đến thủ tục pháp lý, đất đai, nghĩa vụ tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, môi trường đầu tư...

Đại diện Công ty TNHH MTV Bảo Trang phản ánh năm 2017, doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất tại số 136 Lê Lợi (phường Cẩm Thành) để làm khách sạn, nhà hàng.

Tuy nhiên đến năm 2023, khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất lại được xác định là "đất giao thông".

Việc này khiến công ty không thể lập dự án đầu tư, trong khi hằng năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo đơn giá "đất thương mại - dịch vụ" và trả lãi vay ngân hàng.

Doanh nghiệp đề nghị tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất cho phù hợp với thực tế.

Trước kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý. Các đơn vị trên phải hoàn thành báo cáo, xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 15-10.

Doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý - Ảnh 3.

Đại diện một doanh nghiệp kiến nghị những vướng mắc - Ảnh: TRẦN MAI

Một kiến nghị khác đến từ Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất liên quan công tác giải phóng mặt bằng tại khu liên hợp 2 và hành lang các dự án phụ trợ như ray đường sắt, trạm biến áp 220kV Dung Quất 2.

Theo doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại do tình trạng tái lấn chiếm của người dân. Hòa Phát kiến nghị tỉnh tăng cường nhân sự làm giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cưỡng chế, dỡ dọn khi cần thiết và xin cơ chế mở rộng thêm 76,93ha. Doanh nghiệp đề xuất áp dụng cơ chế "luồng xanh", cắt giảm khoảng 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính...

Trả lời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chốt thời hạn hoàn thành các phần việc giải phóng mặt bằng trước ngày 31-10. Ông giao UBND xã Vạn Tường, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm.

Xã Vạn Tường được giao nhiệm vụ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm. Đối với diện tích xin mở rộng, tỉnh đã hoàn tất việc lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về cải cách thủ tục, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cho biết đang triển khai quy trình rút ngắn 30 - 50% thời gian xử lý các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trọng điểm.

"Không giải quyết được thì phải nói rõ điều nào, khoản nào"

Doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý - Ảnh 4.

Đại diện Vinamilk kiến nghị gặp vướng mắc đất đai, ông Tâm đề nghị trong tháng 10 các đơn vị phải trả lời dứt điểm - Ảnh: TRẦN MAI

Từ những kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho rằng qua đối thoại có thể thấy 3 điểm yếu trong hoạt động của bộ máy chính quyền hiện nay.

Vấn đề nổi lên là các hồ sơ đất đai có yếu tố lịch sử, kéo dài qua nhiều thời kỳ, bị luân chuyển giữa nhiều cơ quan nhưng không có đơn vị đứng ra kết luận rõ ràng.

Đối với nhóm "hồ sơ đất đai các dự án", ông Tâm giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát từng hồ sơ và phải đưa ra kết luận cụ thể. "Giải quyết được thì theo quy định nào, trình tự nào và thời hạn ra sao. Không giải quyết được thì vì điều nào, khoản nào. Phải trả lời rất rõ", ông Tâm nói.

Đối với những hồ sơ cần sao lục lịch sử sử dụng đất, ông yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và UBND các xã, phường liên quan cử người phối hợp ngay. Ông Tâm dẫn trường hợp một dự án thủy điện đã nhận 4 văn bản trả lời nhưng doanh nghiệp vẫn không thể triển khai.

"Nếu doanh nghiệp đó mà các đồng chí làm giám đốc thì các đồng chí suy nghĩ gì khi nhận 4 văn bản trả lời của cơ quan nhà nước?", ông Tâm đặt câu hỏi và yêu cầu vụ việc phải được giải quyết dứt điểm trước ngày 20-10, trình UBND tỉnh.

Doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý - Ảnh 5.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, trả lời những vướng mắc về đất đai - Ảnh: TRẦN MAI

Với nhóm nghĩa vụ tài chính về đất và thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan thuế và Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đúng quy định. Nếu kiến nghị của doanh nghiệp đúng thì phải xử lý.

Ông cũng đề nghị cơ quan thuế giảm thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Toàn bộ các kiến nghị thuộc nhóm này phải được cơ quan thuế trả lời trước ngày 15-10.

Không chấp nhận gia hạn các kết luận về giải phóng mặt bằng

Đối với nhóm bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, ông Tâm cho rằng các vụ việc đã có kết luận thì phải tổ chức thực hiện. "Tôi không chấp nhận gia hạn đối với các kết luận. Người dân mong chờ, còn các đồng chí cứ gia hạn. Phải vào cuộc ngay", ông nói.

Để doanh nghiệp không phải đi hỏi từng sở, ngành, ông Tâm giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc "một đầu mối, một thời hạn".

Doanh nghiệp chỉ gửi kiến nghị đến một nơi và nhận một câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định.

Doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch Quảng Ngãi chốt từng thời hạn xử lý - Ảnh 8.Quảng Ngãi tìm động lực tăng trưởng mới từ Dung Quất, logistics và năng lượng

Quảng Ngãi đang tìm cách tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng liên kết vùng và tạo thêm các động lực tăng trưởng thay vì tiếp tục phụ thuộc nhiều vào công nghiệp nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất