12/08/2015 08:27 GMT+7

Nghệ An phản hồi vụ “hy sinh 50 năm chưa được công nhận liệt sĩ”

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TTO - Ngày 12-8, báo Tuổi Trẻ nhận được công văn của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An liên quan đến bài “Hy sinh 50 năm chưa được công nhận liệt sĩ” (đăng trên Tuổi Trẻ ngày 2-8).

Ông Nguyễn Văn Du hơn 20 năm đi làm chế độ liệt sĩ cho chị gái Nguyễn Thị Hương - Ảnh: H.Sơn

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Dương, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nghệ An (người ký công văn), cho biết để có căn cứ báo cáo Bộ LĐ-TB-XH, UBND tỉnh Nghệ An, Sở đã đề nghị chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, báo cáo nội dung báo nêu, thực trạng hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của ba dân quân hy sinh khi tham gia bảo vệ Kho xăng dầu Bãi Dộp tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc.

Các nội dung này cần được báo cáo về Sở LĐ-TB-XH trước ngày 15-8. 

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã phản ánh: ngày 21-5-1968, trong lúc 10 dân quân thuộc Trung đội 202, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang đào hầm giấu xăng dầu tại Bãi Dộp thì bị máy bay Mỹ ném bom, ba dân quân Phan Thị Trung, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Kính bị vùi lấp và hy sinh.

20 năm nay, gia đình cùng đồng đội làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ba dân quân nhưng chưa được với lý do vướng thông tư 28 (thông tư liên tịch giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng ban hành năm 2013). 

 

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên