31/08/2020 18:32 GMT+7

Ngày thứ 2 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 cộng đồng

LAN ANH - LÊ TRUNG
LAN ANH - LÊ TRUNG

TTO - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 31-8 cho biết đã ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19 là người nhập cảnh cách ly ngay, không có ca mắc cộng đồng.

Ngày thứ 2 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 cộng đồng - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang thực hiện một thao tác trong quá trình xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong số 4 ca nhập cảnh được ghi nhận, có 2 ca tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Ca bệnh 1.041 (bệnh nhân 1.041) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam, 33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.

Ca bệnh 1.042 (bệnh nhân 1.042) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.

Ngày 29-8, cả 2 bệnh nhân này từ Dubai về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mẫu được gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cả 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ca bệnh 1.043 (bệnh nhân 1.043) tại Hà Nội: Nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày 28-8, bệnh nhân từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1.044 (bệnh nhân 1.044) tại Phú Thọ: Nam, 62 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 28-8, bệnh nhân từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Phú Thọ cho kết quả nghi ngờ. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy đến nay Việt Nam có tổng cộng 1.044 ca COVID-19, trong đó 690 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số bệnh nhân được chữa khỏi là 707, trong đó có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 31-8 (gồm 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

Chiều 31-8, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng cũng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 1.040. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Theo đó bệnh nhân 1.040 (nam, 55 tuổi, địa chỉ Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có tiền sử sốc nhiễm trùng, suy hô hấp trên bệnh nhân hội chứng Guillain - Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.

Bệnh nhân được xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 1, 9 và 14-8. Chiều 27-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4. Đến 22h cùng ngày, do bệnh lý nền trở nặng, gia đình bệnh nhân xin được về nhà, đến 23h55 thì bệnh nhân tử vong tại nhà.

Chẩn đoán lúc ra viện: suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân hội chứng Guilain Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.

Ngày 28-8, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chẩn đoán tử vong hồi cứu: viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân có tiền sử hội chứng Guilain Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.

Gỡ phong tỏa nơi sinh sống của nhân viên CDC Quảng Nam mắc COVID-19

lê trung - ca bệnh 964 1

Khu vực nơi bệnh nhân 964 sinh sống bị phong tỏa hôm 18-8 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sau 14 ngày phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, đến nay khu vực nơi bệnh nhân 964 là nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam sinh sống đã được kết thúc phong tỏa.

Chiều 31-8, ông Nguyễn Hồng Lai - phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Quảng Nam - cho biết vừa có thông báo kết thúc tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 liên quan đến khu vực nơi bệnh nhân 964 sinh sống.

Theo đó, kết thúc phong tỏa tổ 4, 5, 6 (khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) kể từ 0h ngày 1-9. Ông Lai cho biết có 189 người dân ở khu phong tỏa này được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Lai yêu cầu chính quyền phường An Mỹ chỉ đạo tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 cộng đồng của địa phương này chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau ngực… báo cáo ngay UBND TP Tam Kỳ để chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

Yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa không được tụ tập đông người, tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc phong tỏa.

Trước đó UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 4, 5, 6, khối phố Mỹ Đông, nơi bệnh nhân 964 sinh sống, gồm 49 hộ, 165 nhân khẩu từ ngày 18-8.

Bệnh nhân 964 (T.T.B., nữ, 49 tuổi, trú khối phố Mỹ Đông), là nhân viên hành chính khoa dinh dưỡng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam).

Ngày 11-7, bà đi đám cưới cùng gia đình tại nhà hàng Eden Plaza, đường Duy Tân, TP Đà Nẵng. Đây là một ca bệnh đặc biệt vì không xác định rõ được nguồn lây nhiễm.

Bệnh nhân COVID-19 số 742 tử vong, ca tử vong thứ 33 Bệnh nhân COVID-19 số 742 tử vong, ca tử vong thứ 33

TTO - Bệnh nhân 742 (nam, 69 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa tử vong ngày 31-8. Đây là ca tử vong thứ 33 do COVID-19 tính từ đầu vụ dịch.

LAN ANH - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên