20/11/2013 14:00 GMT+7

Ngày nhà giáo Việt Nam ở Trường Sa

V.T.
V.T.

TTO - Tối 19-11, Trường tiểu học thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2013), 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

d3UEQrXd.jpgPhóng to
Các học sinh ở Trường Sa. Ảnh: T.T.D.

Tham dự lễ có lãnh đạo UBND thị trấn Trường Sa, chỉ huy đảo Trường Sa Lớn và thượng tọa Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Trường Sa.

Tại lễ kỷ niệm, thầy giáo Phạm Trung Việt đọc diễn văn về truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục, đặc biệt nhấn mạnh lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Khánh thành từ ngày 21-4, đến nay Trường tiểu học Trường Sa dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đội ngũ giáo viên luôn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Thầy giáo Lê Văn Mạnh (xã đảo Song Tử Tây), thầy Lê Anh Đức (đảo Sinh Tồn) cùng cho biết hai xã đảo này đã tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam sáng 20-11 với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên