20/06/2022 07:57 GMT+7

Ngày không tiền mặt 2022: Truyền thông sáng tạo từ những bước chạy

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 19-6, hơn 2.000 VĐV đam mê chạy bộ đã tham dự giải chạy hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thông điệp ý nghĩa của giải đấu đã được các vận động viên (VĐV) hưởng ứng cuồng nhiệt.

Ngày không tiền mặt 2022: Truyền thông sáng tạo từ những bước chạy - Ảnh 1.

Các vị đại biểu và hơn 2.000 VĐV tham gia giải chạy Ngày không tiền mặt 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Giải chạy bộ Ngày không tiền mặt là một trong số những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022, do Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Truyền thông hiệu quả qua giải chạy

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, khởi đầu từ những thay đổi trong lĩnh vực thanh toán, Sacombank phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức giải chạy bộ Ngày không tiền mặt 2022.

Đây là năm thứ 3 Sacombank tổ chức giải chạy và là năm thứ 4 liên tiếp ngân hàng này đồng hành cùng chương trình Ngày không tiền mặt. Mục tiêu là quảng bá sự tiện ích của các phương thức thanh toán hiện đại theo cách gần gũi và thân thiện, đồng thời lan tỏa và khuyến khích tinh thần yêu thể thao, rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Hơn 2.000 VĐV đã tham gia giải với sự hứng khởi, cuồng nhiệt hiếm thấy. Mỗi VĐV chạy 3 vòng hồ Hoàn Kiếm với tổng chiều dài 5km. Sau khi về đích, các VĐV đã nhận được huy chương rất đẹp do ban tổ chức trao tặng, được đặt riêng cho giải chạy Ngày không tiền mặt.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ sôi nổi, Sacombank còn bố trí các khu vực booth trải nghiệm để VĐV tham quan, dùng thử các phương thức thanh toán không tiền mặt như thanh toán QR, thanh toán chạm, thanh toán qua ứng dụng Sacombank Pay... và nhận ngay quà tặng túi canvas độc đáo.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải, ông Phan Đình Tuệ - thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Sacombank - cho biết đây là một trong những hoạt động truyền thống của chương trình Ngày không tiền mặt mà Sacombank đồng hành từ những ngày đầu với vai trò nhà tài trợ kim cương. 

Sacombank kỳ vọng thông qua giải chạy bộ và chương trình Ngày không tiền mặt 2022, khái niệm về lĩnh vực thanh toán không tiền mặt với nhiều tiện ích nổi bật sẽ được tiếp cận sâu rộng trong công chúng mà đặc biệt là giới trẻ và người dân sống ở khu vực nông thôn.

Tham dự giải còn có ông Phạm Thanh Hà - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc cho biết phát triển thanh toán không tiền mặt là một trong những mục tiêu quan trọng của Ngân hàng Nhà nước nhằm hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đề ra.

VĐV không dùng tiền mặt khi dự giải

Mặc dù gần 7h giải mới diễn ra, nhưng từ 5h sáng 19-6, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đã nhộn nhịp với sự góp mặt của hàng ngàn VĐV chuẩn bị cho giải chạy. Hơn 2.000 VĐV tham dự cuộc thi đến từ nhiều thành phần, từ sinh viên, nhân viên ngân hàng, kỹ sư, bác sĩ, nhà quản trị doanh nghiệp... Nhiều CLB chạy đình đám tại Việt Nam với những chân chạy có tiếng cũng tham dự giải đấu ý nghĩa này.

Anh Tạ Lê Huy - chủ nhiệm CLB chạy Starlake - cho biết có hơn 100 thành viên của CLB tham dự giải. Để chuẩn bị cho giải, các thành viên đã dậy rất sớm, chạy từ "đại bản doanh" ở khu vực quận Cầu Giấy lên hồ Hoàn Kiếm với chiều dài 7km để tham dự cuộc thi. 

Sau lễ khai mạc, các thành viên tiếp tục chạy thêm 5km với 3 vòng hồ để nhận những chiếc huy chương lấp lánh từ ban tổ chức. Tất cả các thành viên đều thực hiện chuyển khoản chứ không dùng tiền mặt trong quá trình tham dự giải chạy.

Anh Tạ Lê Huy chia sẻ: "Tôi chạy bộ đã được 5 năm và cự ly dài nhất từng tham dự là 70km, thành tích tốt nhất của tôi ở cự ly marathon là 3 giờ 38 phút. Là quản lý ở một công ty tin học, tôi thường xuyên dùng thẻ ngân hàng để giao dịch tài chính trong công việc và đời sống khi ở trong và ngoài nước. Thanh toán bằng các dịch vụ thẻ của ngân hàng, không dùng tiền mặt rất tiện lợi, an toàn".

Anh Nguyễn Huy Dũng - giảng viên Trường đại học Thương mại - cho biết lần đầu tiên dự giải, anh thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Nhiều năm nay, anh Dũng cho biết mình ít dùng tiền mặt trong sinh hoạt, chủ yếu thanh toán bằng thẻ tín dụng và thấy vô cùng tiện lợi, an toàn. Việc thanh toán không bằng tiền mặt cũng giúp minh bạch thị trường tiền tệ.

Chỉ sau khoảng 30 - 40 phút, hàng ngàn VĐV đã hoàn thành cuộc đua tại giải chạy Ngày không tiền mặt 2022 và nhận được những chiếc huy chương rất đẹp từ ban tổ chức. Giải chạy đã giúp truyền đi thông điệp ý nghĩa, văn minh, hướng đến xã hội không dùng tiền mặt.

Nhà vô địch SEA Games 31 luôn mang theo thẻ Sacombank

Hoàng Nguyên Thanh - nhà vô địch nội dung marathon nam, Hoàng Thị Ngọc Hoa - huy chương đồng nội dung marathon nữ tại SEA Games 31... cũng là những VĐV góp mặt trên đường chạy sáng 19-6.

Sự có mặt của Thanh và Hoa đã nhận được quan tâm của đông đảo cộng đồng chạy bộ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Hoàng Nguyên Thanh cho biết lâu nay anh ít dùng tiền mặt mà dùng các loại thẻ ngân hàng khi cần giao dịch tài chính. Trong ví của nhà vô địch SEA Games có rất nhiều thẻ nhưng luôn có thẻ của Sacombank.

Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ: "Sau SEA Games 31, với thành tích lần đầu tiên giúp marathon Việt Nam có HCV, cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi. Tôi được nhiều người biết đến, nhiều cá nhân và doanh nghiệp, CLB chạy tặng thưởng để động viên, khích lệ cho tôi. Tôi rất cảm ơn và đang nỗ lực tập luyện để giành thêm nhiều thành tích hơn nữa cho marathon Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

"Giải chạy Ngày không tiền mặt 2022 là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của Sacombank. Đây là hình thức truyền thông sáng tạo khi có thể kết hợp những thông điệp về thanh toán không tiền mặt vào một hoạt động thể thao đại chúng, giúp các thông tin mang tính kỹ thuật khô khan trở nên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ lan tỏa, theo đúng nguyên tắc truyền thông mà Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ban ngành đề ra" - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà nói.

Hàng ngàn vận động viên phấn khích trên đường chạy Ngày không tiền mặt 2022 Hàng ngàn vận động viên phấn khích trên đường chạy Ngày không tiền mặt 2022

TTO - Sáng 19-6, hơn 2.000 vận động viên đã tham dự Giải chạy bộ hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022 do báo Tuổi Trẻ và Sacombank tổ chức tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên