31/10/2023 13:47 GMT+7

Ngày hội Hội quán đất sen hồng mở ra cơ hội cho 7.500 hội viên

Ngày hội Hội quán đất sen hồng do tỉnh Đồng Tháp tổ chức lần đầu tiên nhằm giới thiệu một cách đầy đủ mô hình sau 7 năm hoạt động, qua đó kết nối doanh nghiệp tìm hỗ trợ cho nông dân.

Buổi họp báo trước sự kiện Ngày hội Hội quán đất sen hồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Buổi họp báo trước sự kiện Ngày hội Hội quán đất sen hồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 31-10, Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin Ngày hội Hội quán đất sen hồng lần thứ I năm 2023, chủ đề Hội quán đất sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển.

Ngày hội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-11, tại quảng trường công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh. Nhiều hoạt động quảng bá cho mô hình hội quán như: trưng bày giới thiệu hình ảnh, hiện vật, nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP từ các hội quán; hội thảo Phát huy giá trị cộng đồng của hội quán; tham quan thực tế mô hình; hội thi Thủ lĩnh hội quán đất sen hồng...

Ông Lê Quốc Phong (giữa) - bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - thăm nông dân Tâm Quê Hội quán (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh) sản xuất chế phẩm thảo mộc để phòng ngừa sâu, bệnh, sinh vật gây hại trên cây trồng - Ảnh: TỐNG DOANH

Ông Lê Quốc Phong (giữa) - bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - thăm nông dân Tâm Quê Hội quán (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh) sản xuất chế phẩm thảo mộc để phòng ngừa sâu, bệnh, sinh vật gây hại trên cây trồng - Ảnh: TỐNG DOANH

Tại buổi họp báo, ông Lê Thành Công - chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban tổ chức ngày hội Hội quán - cho biết hiện nay toàn tỉnh có 144 hội quán với trên 7.500 hội viên hoạt động ở 11 lĩnh vực như chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, hoa kiểng, làm du lịch…

"Tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều lễ hội chuyên ngành thủy sản, trái cây, hoa kiểng, sen... Nhưng ngày hội hội quán tập trung nông dân sản xuất đa ngành, đa lĩnh vực, sản phẩm và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu và đây cũng là lần đầu tiên giới thiệu một cách đầy đủ hoạt động của mô hình, kết nối doanh nghiệp tìm hỗ trợ cho các mô hình của nông dân", ông Công nói.

Mô hình hội quán xuất phát từ ý tưởng của nông dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành với tên gọi Canh Tân hội quán tháng 7-2016, với 105 hội viên được thành lập đầu tiên. Sau đó ông Lê Minh Hoan - (nguyên bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, nay là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động phát triển mô hình.

Phương châm hoạt động của hội quán gồm: 3 không (không tổ chức bộ máy - không kinh phí từ ngân sách - không cơ sở vật chất); 3 cùng (cùng nghĩ - cùng làm - cùng hưởng); 3 tự (tự nguyện - tự quản - tự quyết định).

Đồng Tháp hội quán giúp nông dân nghĩ mới làm mớiĐồng Tháp hội quán giúp nông dân nghĩ mới làm mới

TTO - Tính từ ngày hội quán đầu tiên ra đời mang tên Canh Tân ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành vào năm 2016, tính đến nay Đồng Tháp đã có tròn 100 hội quán với 100 cái tên khác nhau...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên