31/12/2017 21:53 GMT+7

Ngày cuối năm, dân Biên Hòa lại chặn xe ben chở đá

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 31-12, hàng chục người dân dọc tuyến đường Đinh Quang Ân lại mang gạch đá, lốp xe, treo băngrôn để ngăn xe ben ở khu vực mỏ đá Tân Cang.

Ngày cuối năm, dân Biên Hòa lại chặn xe ben chở đá - Ảnh 1.

Người dân mang gạch đá, lốp xe để ngăn xe tải ben ở khu vực mỏ đá Tân Cang lưu thông trên đường Đinh Quang Ân - Ảnh: BÌNH AN

Theo đó, từ 7h00 cùng ngày, người dân lại lập rào chắn trên con đường này, đoạn thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, đồng thời treo băng rôn với nội dung "yêu cầu mỏ đá 610 sử dụng đường chuyên dụng trả lại đường Đinh Quang Ân cho dân như đã cam kết".

Anh Phạm Xuân Thọ, người dân xã Phước Tân, cho biết ngày 28-11, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức đối thoại với người dân sống hai bên đường Đinh Quang Ân.

Tại cuộc đối thoái đó, lãnh đạo thành phố đã hứa phân luồng xe tải ben chở đá lưu thông theo hướng vào đường Cống Lỡ và ra đường Chu Mạnh Trinh, tăng cường giám sát việc lưu thông các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.  

Đồng thời, chính quyền thành phố Biên Hòa cam kết cấm xe ben lưu thông trên đường Đinh Quang Ân, đoạn từ Quốc lộ 51 đến ngã tư Cống Lở. 

Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua, chính quyền vẫn chưa có hành động nào, đặc biệt đoạn từ cây xăng 14 (đường vô mỏ đá 610) đến ngã tư Cống Lở (đường vô mỏ đá BBC) không cắm biển báo như đã hứa nên xe ben chạy liên tục ảnh hưởng cuộc sống người dân. 

Chính vì thế, anh Thọ cho rằng người dân vẫn phải lập rào chắn để phản đối, không cho xe ben lưu thông ra vào mỏ đá.

Ngày cuối năm, dân Biên Hòa lại chặn xe ben chở đá - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương xuống làm việc với người dân - Ảnh: BÌNH AN

Lực lượng chức năng xã Phước Tân đã đến hiện trường để vận động người dân tháo dỡ rào chắn. 

Tại buổi làm việc với người dân, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân Huỳnh Thanh Phương cùng đại diện Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã ký biên bản về việc cắm biển báo cấm các xe ben trọng tải trên 2 tấn lưu thông trên đường Đinh Quang Ân từ 20h00 đến 6h00 sáng đoạn từ hầm đá 610 đến hầm đá BBC.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi cam kết được lập, người dân đã dỡ bỏ rào chắn trên đường, tháo băng rôn xuống theo cam kết, đồng thời, chính quyền cũng dựng biển báo cấm trên đường.

Ngày cuối năm, dân Biên Hòa lại chặn xe ben chở đá - Ảnh 3.

Biển báo cấm vừa được dựng trên đường - Ảnh: BÌNH AN

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, tại buổi đối thoại với người dân trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà Phạm Anh Dũng cho biết dự án đường chuyên dùng mới được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác giai đoạn 1 nên còn một số mỏ đá chưa đấu nối xong.

Chính vì thế các xe ben đi vào các mỏ này buộc phải đi vào đường Đinh Quang Ân. 

Ông Dũng cho biết thành phố Biên Hoà đang đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của dự án, kết nối đường chuyên dùng ra đường Võ Nguyên Giáp. 

Dự kiến đến tháng 6-2018, sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng và cuối năm 2018 thông toàn tuyến đường chuyên dùng và khi đó, đường Đinh Quang Ân sẽ được trả lại cho người dân. 

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe các phương án của lãnh đạo thành phố Biên Hòa, nhiều người dân không đồng tình với ý kiến trên.

Chủ tịch Biên Hoà đối thoại với dân khu mỏ đá Tân Cang Chủ tịch Biên Hoà đối thoại với dân khu mỏ đá Tân Cang

TTO - Chủ tịch thành phố Biên Hòa đã đối thoại với hơn 30 hộ dân gần mỏ đá Tân Cang nơi người dân nhiều lần bức xúc rào chắn xe tải chở đá để đòi trả đường.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên