![]() |
Theo lối suy nghĩ phổ biến xưa nay, cha đi làm cả ngày và chỉ đảm nhận một số ít việc nhà nếu so với mẹ. Thật ra, không phải gia đình nào cũng thế. Vai trò của người cha mỗi lúc một đa dạng hơn.
Ngày này, càng có nhiều ông bố sống đơn thân do ly hôn so với thế hệ trước. Thêm vào đó, việc cha ở nhà trông con và mẹ đi làm không còn là chuyện gì ầm ĩ nữa.
“Ngày của cha” được khởi xướng lần đầu tiên nhằm tôn vinh một người cha đã một tay nuôi dưỡng 6 đứa con nên người. William Smart, một cựu chiến binh trong cuộc nội chiến giữa hai miền nam - bắc, phải sống một mình cùng 6 đứa con trong một trang trại phía đông Washington sau khi vợ ông qua đời lúc hạ sanh đứa con út. Mong muốn tôn vinh công sức và sự quên mình của cha mình khi phải đơn thân nuôi dạy các con, một trong số các con gái của ông đã đề nghị lập ra “Ngày của cha” vào năm 1909. “Ngày của cha” ở Mỹ được tổ chức lần đầu tiên ở tại Spokane, Washington sau đó một năm và trở thành thông lệ hàng năm vào ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6. Các quốc gia khác như Canada, Anh, Nhật và Pháp cũng ăn mừng “Ngày của cha” vào thời gian này. |
Theo số liệu của cơ quan Dân số Hoa Kỳ, vào năm 2006, có 2,5 triệu ông bố đơn thân sống cùng với con cái, tăng 400.000 so với năm 1970, và chiếm 19% các ông bố đơn thân. Khoảng 42% các ông bố đơn thân đã qua ly hôn, 38% chưa bao giờ kết hôn và gần 75% có thu nhập dưới mức 50.000 đôla/năm.
Trong số các ông bố vẫn còn duy trì cuộc sống hôn nhân, ước tính có 159.000 người ở nhà chăm sóc 283.000 trẻ trong khi vợ họ đi làm. Xấp xỉ 2,9 triệu trẻ sắp vào tiểu học, chiếm 25% tổng số trẻ ở giai đoạn này được bố tự tay chăm sóc khi mẹ đi làm.
“Ngày của cha” trong cuộc sống hiện đại
Khi hiện thực trong cuộc sống hiện đại dần xói mòn các quan niệm truyền thống về vai trò người cha trong gia đình, ý nghĩa của “Ngày của cha” cũng dần trở nên lạc lõng so với nguồn gốc xưa kia của ngày lễ này.
John Morris, một nhà đầu tư địa ốc đã ly hôn hiện sống tại tiểu bang Missouri, không mong chờ món quà gì từ cô con gái 17 tuổi của ông vào ngày lễ này, vì hai cha con đã trở nên người xa lạ sau cuộc cãi vã giữa Morris và vợ cũ của ông về cách thức nuôi dạy con cái.
Do vậy, Morris cho rằng sẽ không có ai để ý hay quan tâm đến ông vào ngày này ngoại trừ một số ông bạn cùng cảnh trên mạng Fathers.com.
Các nguyên tắc cơ bản vẫn sống
Tuy nhiên, mặc dù hiện thực và lý tưởng về vai trò làm cha trong gia đình rẽ theo những hướng khác nhau, một số ít những nguyên tắc cơ bản tạo nên hình ảnh một người cha tốt vẫn được duy trì.
Các nguyên tắc đó bao gồm: làm gương tốt cho trẻ, dạy dỗ cũng như hướng dẫn trẻ làm sao để có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc (nhưng tuyệt đối không mắng nhiếc chúng), và trên tất cả, yêu thương chúng hết lòng.
"Dù lo lắng cách mấy về cuộc sống của con mình, cũng đừng quên nói với chúng là bạn yêu thương chúng biết bao" - Morris kết luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận