04/11/2021 19:36 GMT+7

Ngày 4-11: Hà Nội 'nóng' trở lại với 104 ca COVID-19 ở 18 quận huyện

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Từ 18h ngày 3-11 đến 18h ngày 4-11, Hà Nội ghi nhận 104 ca COVID-19, trong đó 64 ca cộng đồng, 31 ca trong khu cách ly, 9 ca ghi nhận tại khu phong tỏa.

Ngày 4-11: Hà Nội nóng trở lại với 104 ca COVID-19 ở 18 quận huyện - Ảnh 1.

Tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội nóng trở lại - Ảnh: N.NHUNG

Tối 4-11, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 3-11 đến 18h ngày 4-11, Hà Nội ghi nhận 104 ca COVID-19, trong đó 64 ca cộng đồng, 31 ca trong khu cách ly, 9 ca ghi nhận tại khu phong tỏa.

Cụ thể, 104 ca bệnh trên thuộc 12 chùm ca bệnh ở Ba Đình (21), Gia Lâm (15), Hà Đông (12), Mê Linh (12), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (6), Long Biên (5), Nam Từ Liêm (4), Bắc Từ Liêm (4), Hai Bà Trưng (4), Đông Anh (3), Cầu Giấy (2), Thanh Xuân (2), Tây Hồ (1), Sóc Sơn (1), Đống Đa (1), Quốc Oai (1), Hoài Đức (1).

Về 64 ca được ghi nhận trong cộng đồng, có 21 ca liên quan ổ dịch tại chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (21); 16 ca liên quan ổ dịch ở đường Bưởi, Cống Vị; 9 ca liên quan ổ dịch ở Phú La - Hà Đông; 2 ca liên quan các tỉnh có dịch; 5 ca liên quan ổ dịch tại Thủ Lệ, Ngọc Khánh; 3 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt; 1 ca ở ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang "nóng" trở lại. Ngày 4-11 là ngày thứ 4 liên tiếp Hà Nội ghi nhận số ca mắc vượt ngưỡng 50 trường hợp trong một ngày.

Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, trong 104 ca COVID-19 ghi nhận trong ngày 4-11, có nhiều ca đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.692 ca COVID-19, trong đó 1.801 ca trong cộng đồng, 2.891 ca đã được cách ly.

Trước việc các ca COVID-19 ở Hà Nội tăng nhanh trong thời gian gần đây, lãnh đạo TP đã giao Sở Y tế thành lập tổ công tác khi xuất hiện chùm ca bệnh tại cộng đồng để khẩn trương dập dịch.

Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết do số lượng người đến, về Hà Nội gia tăng, tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin... nên nguy cơ bùng phát dịch ở thủ đô rất cao.

Ông Dũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh, thành khác đến, về địa phương. Ngoài ra, phải kiểm soát tốt người dân đi - đến thì TP mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Hà Nội cẩn trọng mở cửa trường học Hà Nội cẩn trọng mở cửa trường học

TTO - Sau nhiều tuần cẩn trọng cân nhắc, UBND TP Hà Nội chính thức quyết định cho học sinh một số khối trở lại trường từ ngày 8-11.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên