02/11/2021 09:21 GMT+7

Hà Nội khẩn cấp tìm người từng đến chợ vải lớn nhất miền Bắc

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - CDC Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người tới chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm) vì liên quan tới 1 ca COVID-19 mới được ghi nhận.

Hà Nội khẩn cấp tìm người từng đến chợ vải lớn nhất miền Bắc - Ảnh 1.

Tình hình dịch COVID-19 Hà Nội 'nóng' trở lại - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 2-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp - xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - trong khoảng thời gian từ ngày 20-10 đến 31-10 vì liên quan tới ca COVID-19 mới.

Theo đó, liên quan tới ca COVID-19 ở xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm được ghi nhận trong ngày 1-11, CDC Hà Nội thông báo những người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đồng thời, CDC Hà Nội yêu cầu các trường hợp liên quan liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế hoặc gọi điện đến số đường dây nóng Trạm y tế xã Ninh Hiệp: 0983.787.646 hoặc Trung tâm Y huyện Gia Lâm: 024.6261.6435, hoặc CDC Hà Nội: 0969.082.115 / 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Từ ngày 27-4, Hà Nội có 4.459 ca COVID-19, trong đó 1.709 ca cộng đồng, 2.750 ca ghi nhận tại khu cách ly.

Tin sáng 2-11: Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch?; TP.HCM phủ vắc xin tăng nhưng ca vào viện tăng nhẹ Tin sáng 2-11: Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch?; TP.HCM phủ vắc xin tăng nhưng ca vào viện tăng nhẹ

TTO - Hà Nội vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Trong khi số ca mắc mới trong những ngày qua ở Hà Nội có tăng, việc chuyển màu bản đồ dịch ở Hà Nội đang gây sự chú ý lớn.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên