25/07/2022 12:29 GMT+7

Ngạt khí CO, CO2 dễ gây ra cái chết 'êm dịu', không dấu hiệu cảnh báo

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Nhiều trường hợp tử vong vì ngạt khí khi dùng máy phát điện, đốt than trong nhà kín hay xuống hố ga, giếng khơi. Đây là những cái chết 'êm dịu', không dấu hiệu cảnh báo, được giới chuyên gia, bác sĩ nhiều lần cảnh báo.

Ngạt khí CO, CO2 dễ gây ra cái chết êm dịu, không dấu hiệu cảnh báo - Ảnh 1.

Căn nhà của các nạn nhân khóa kín, lại được nổ máy phát điện vào ban đêm do cúp điện có thể là nguyên nhân dẫn tới ngạt khí - Ảnh: BÁ SƠN

Tử vong vì dùng máy phát điện trong nhà kín, xuống hố ga vệ sinh

Vụ việc 6 người trong một gia đình (gồm hai người lớn và bốn trẻ em) ở Bình Dương tử vong với nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị ngạt khí từ máy phát điện khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Tại hiện trường trong căn nhà của các nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau. Được biết, vào đêm 23-7 rạng sáng 24-7, khu vực này xảy ra mưa lớn và cúp điện. Vì vậy có thể gia đình nạn nhân đã cho nổ máy phát điện trong nhà dẫn đến ngạt khí.

Trước đó, tại tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra sự cố ngạt khí khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội đến Công ty TNHH Miwon vệ sinh hố ga vi sinh.

Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó chạy đến và nhảy xuống ứng cứu.

Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, sự cố ngạt khí khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Không chỉ những trường hợp nêu trên, thời gian qua cũng có nhiều người tử vong vì đốt than tổ ong trong phòng kín để sưởi ấm, đã được giới chuyên gia, bác sĩ nhiều lần cảnh báo. Tuy vậy, những cái chết "êm dịu" này vẫn xảy ra.

Ngạt khí CO, CO2 dễ gây ra cái chết êm dịu, không dấu hiệu cảnh báo - Ảnh 2.

Máy phát điện được tìm thấy trong nhà của các nạn nhân ở Bình Dương - Ảnh: T.D.

Sát thủ vô hình: CO và CO2

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sáng 25-7, chuyên gia hóa học, PGS Trần Hồng Côn cho hay máy phát điện chạy bằng xăng hoặc dầu và thải ra các khí như CO, CO2 khi hoạt động. Việc đặt máy phát điện trong nhà kín rất nguy hiểm, gây khả năng tử vong cao.

Khi máy phát điện hoạt động trong phòng kín thì chúng sẽ dùng khí oxy có trong phòng để đốt cháy xăng hoặc dầu. Khi lượng khí oxy trong phòng hết, lượng CO2 sẽ tăng dần lên và đồng thời hình thành thêm khí CO.

Hỗn hợp CO và CO2 cực kỳ nguy hiểm, gây tử vong rất cao. Trong đó khí CO2 gây ngạt, hôn mê; còn khí CO sẽ liên kết hemoglobin (Hb) trong hồng cầu không cho máu chở khí oxy đi tới những tế bào cơ thể.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn - trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cũng cho rằng việc dùng máy phát điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thậm chí tử vong. Khi điều trị bệnh nhân ngộ độc khí CO nặng phải sử dụng oxy cao áp để đẩy khí CO ra khỏi Hb. Trong trường hợp bệnh nhân được cứu sống vẫn có thể đối mặt với các di chứng.

Không chỉ tử vong do ngạt khí từ máy phát điện, PGS Hồng Côn còn cho biết không gian trong lòng hố ga, giếng khơi lâu ngày không dùng, hố cũ trong rừng, bồn chứa cặn thực phẩm ở các nhà máy… cũng tích tụ chủ yếu là khí CO2 - nguyên nhân gây ra cái chết "êm dịu".

Nạn nhân không có bất kỳ phản xạ nào như ho sặc, ngột ngạt, khó chịu. Chính điều này nên khi có người khác tiếp tục xuống hố ga, giếng khơi… thì cũng dễ dàng tử vong.

“Trong những trường hợp này, có thể người dân chưa trang bị kiến thức. CO2 nặng hơn không khí nên chúng không thoát ra được. Khi nồng độ CO2 rất cao, chúng gần như chiếm hết không gian ở hố ga hay giếng khơi mà không có chút oxy nào. Khi vào đây thì rất dễ tử vong”, PGS Hồng Côn chia sẻ.

Để không xảy ra những trường hợp đau lòng, các chuyên gia khuyến cáo người dân không dùng máy phát điện, máy nổ; không sử dụng bếp củi, than củi hoặc than tổ ong để nấu và sưởi ấm… trong phòng kín.

Trước khi xuống hố ga, giếng khơi, hầm cũ..., người dân cần dùng máy quạt, hoặc đưa cành cây xuống để khuấy động không gian trong hố nhằm "đuổi" khí CO2 và đưa không khí xuống. Tốt nhất, người dân không nên tự ý đi vào các môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nêu trên.

6 người chết tại Bình Dương: Khả năng do ngạt khí 6 người chết tại Bình Dương: Khả năng do ngạt khí

TTO - Hiện trường nơi phát hiện các thi thể đã được tháo gỡ phong tỏa các tuyến đường, trong khi cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân có thể do ngạt khí.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên