01/04/2022 14:07 GMT+7

Ngành dịch vụ khởi sắc, học sinh lớp 10 cũng tìm được việc part-time

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Học sinh trung học phổ thông, sinh viên đang đi học, bạn trẻ mới ra trường là đối tượng được các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng trong lĩnh vực dịch vụ săn đón.

Ngành dịch vụ khởi sắc, học sinh lớp 10 cũng tìm được việc part-time - Ảnh 1.

Đôi bạn trẻ cùng 19 tuổi Nguyễn Thị Thu Thảo và Bùi Bích Hường (bìa phải) trao đổi với nhà tuyển dụng về những yêu cầu của vị trí nhân viên bán hàng - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Trung tâm việc làm Trung ương Đoàn, ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm do đơn vị này phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - thương binh và xã hội Hà Nội) tổ chức vừa đem tới 2.275 vị trí việc làm. 

Tuyển nhiều nhất là nhân viên bán hàng, kế toán, thu ngân, chăm sóc khách hàng, kinh doanh, kỹ sư... tại gần 40 doanh nghiệp, mức lương từ 7 - 20 triệu đồng/tháng.

Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ngày 1-4 cho thấy có gần 200 lao động đã nhận được việc, 68 người được hẹn phỏng vấn lần 2 thông qua ngày hội. Khoảng 800 lượt lao động, học sinh, sinh viên được giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp. 

Được biết, quận Hoàn Kiếm có hơn 7.000 doanh nghiệp với trên 200.000 lao động đang làm việc nên cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập rất rộng mở với người lao động. 

Thu nhập trung bình người dân tại đây xấp xỉ 15 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập trung bình của Hà Nội (khoảng 11-12 triệu đồng).

Dù còn là học sinh lớp 10, hai bạn Nguyễn Thùy Dương và Ngô Văn Đức Kiên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã tìm được việc part-time chăm sóc khách hàng tại một công viên nước vào tháng 6-2022. 

Theo Thùy Dương, công việc part-time khá nhẹ nhàng, thời gian làm mỗi ca khoảng 3-4 tiếng nên vẫn còn thời gian để học tập. Đây là những công việc không đòi hỏi kinh nghiệm, thu nhập 20.000 đồng/giờ giúp các bạn vừa có tiền tiêu vặt vừa có trải nghiệm đi làm sớm.

“Em chỉ làm trong 2 tháng hè, chủ yếu vào thứ bảy và chủ nhật nên sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Đi làm sớm giúp em có thêm trải nghiệm cuộc sống, cách ứng xử với người xung quanh do vị trí chăm sóc khách hàng sẽ phải giao tiếp liên tục với khách”, Thùy Dương bộc bạch.

Ngành dịch vụ khởi sắc, học sinh lớp 10 cũng tìm được việc part-time - Ảnh 2.

Bên cạnh phỏng vấn trực tiếp, sinh viên sắp ra trường có thể tiếp cận nhà tuyển dụng qua kênh online - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong khi đó, đôi bạn Nguyễn Thị Thu Thảo và Bùi Bích Hường (cùng 19 tuổi) đã tìm được công việc bán hàng tại trung tâm vui chơi giải trí. 

Với công việc toàn thời gian 6 ngày/tuần, Bích Hường sẽ nhận mức lương khởi điểm 6-7 triệu đồng/tháng. Nếu làm tốt, Thảo và Hường có thể nhận thêm thưởng KPI. Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, thứ hai tuần sau, Bích Hường sẽ bắt đầu nhận việc. 

“Mình cần hàng chục lao động phổ thông đảm nhiệm vị trí nhân viên giao hàng, bảo vệ, nhân viên bán hàng (sale), nhân viên thu ngân, ưu tiên các bạn trẻ vì năng động, nhiệt tình. So với một số bạn năng động, nhiều ứng viên trả lời thụ động, không toát lên sự tự tin, khiến nhà tuyển dụng phải gặng hỏi, trả lời như trả bài.

Nhà tuyển dụng khi phỏng vấn trực tiếp sẽ nhìn tổng thể ứng viên từ kỹ năng cho đến ánh mắt, cử chỉ, rồi định hình hướng phỏng vấn. Ứng viên trẻ cần trải nghiệm nhiều hơn, va chạm nhiều công việc, chủ động khi đi phỏng vấn”, chị Phạm Huyền Yến, phụ trách hành chính nhân sự Công ty TNHH Thế giới đại dương, cho hay.

Ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - thương binh và xã hội Hà Nội), cho hay ngành dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú… tuyển dụng hàng ngàn chỉ tiêu do doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh.

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1-2022 ước tính khoảng 5,03%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. 

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt 41,7 nghìn lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, khoảng 35.000 học sinh tại 30 trường trên cả nước sẽ được Trung tâm việc làm Trung ương Đoàn tư vấn hướng nghiệp.

Các tháng 6, 9, 12 của năm 2022, trung tâm sẽ tổ chức hội thảo tư vấn, tạo nguồn lao động trong nước, lao động đi học tập và làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên.

Hơn 31.000 việc làm mới cho lao động 6 tỉnh, thành phía Bắc Hơn 31.000 việc làm mới cho lao động 6 tỉnh, thành phía Bắc

TTO - Gần 100 doanh nghiệp đem đến hơn 31.000 việc làm cho người lao động tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên thông qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết hợp trực tiếp.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên