29/04/2015 09:40 GMT+7

Ngành da giày lo doanh nghiệp chưa vào được chuỗi cung ứng

T.V.N.
T.V.N.

TT - Hiện số lượng doanh nghiệp 100% vốn trong nước đủ điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho các thương hiệu quốc tế chiếm rất ít.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, chủ tịch Hiệp hội Da giày - túi xách VN (Lefaso), cho biết như vậy.

Đạt kim ngạch xuất khẩu 3,5 tỉ USD trong bốn tháng đầu năm 2015, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, ngành da giày đã vượt thủy sản để giữ vị trí thứ 4 trong top 5 ngành hàng xuất khẩu chủ lực hiện nay, sau điện thoại, điện tử, máy tính - linh kiện và dệt may.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thật sự từ các hiệp định thương mại mà VN đang đàm phán thời gian qua như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do VN - EU chuẩn bị có hiệu lực trong thời gian tới.

Theo ông Thuấn, nếu các doanh nghiệp trong nước không tăng tốc cải tiến loại hình sản xuất, nâng cấp công nghệ, thay đổi phương pháp quản trị doanh nghiệp... thì giá trị thặng dư thực mang về cho ngành vẫn ở mức rất khiêm tốn như hiện nay.

Trong khi đó, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN không những giữ vai trò chi phối kim ngạch xuất khẩu (chiếm hơn 60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành) mà còn trở thành các nhà cung cấp sản phẩm chính cho nhiều thương hiệu lớn của thế giới, với sản lượng chỉ xếp sau Trung Quốc.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên