23/02/2018 23:09 GMT+7

Ngân hàng thức ăn miễn phí ở Đức chỉ phục vụ… người Đức

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Một ngân hàng thức ăn phát miễn phí cho người nghèo ở Đức ngưng phục vụ người nước ngoài, và cho rằng những thanh niên trai tráng khiến phụ nữ và người già sợ hãi.

Ngân hàng thức ăn miễn phí ở Đức chỉ phục vụ… người Đức - Ảnh 1.

Bên trong một ngân hàng thức ăn miễn phí Tafel, chi nhánh ở thủ đô Berlin (Đức) - Ảnh: Tafel Deutschland

Ngân hàng thức ăn này có tên Tafel Deutschland, nằm tại thành phố Essen, vùng North Rhine-Westphalia.

Hiện tại Tafel đang tạm thời ngưng phục vụ thức ăn miễn phí cho những khách đăng ký mới không phải công dân Đức.

Theo báo Local phiên bản Đức, quyết định trên được đưa ra từ cuối tháng 12-2017, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm nay và sẽ kéo dài cho tới khi nào có diễn biến thay đổi tiếp theo.

Trên trang web của mình, Tafel giải thích họ "cảm thấy buộc phải đảm bảo sự mở rộng hợp lý", và rằng đã nhìn thấy "một sự gia tăng về số lượng người nhập cư trong vài năm gần đây", dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng của các công dân ngoại quốc trong danh sách người sử dụng thức ăn của họ.

Khi trả lời báo Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), ông Jorg Sartor, người đứng đầu của Tafel tại Essen cho biết ngân hàng thức ăn này muốn "những bà cụ người Đức tiếp tục đến với chúng tôi".

Tại Đức hiện có hơn 930 hiệp hội từ thiện, phân phát thức ăn miễn phí cho người nghèo như Tafel. Hành động của tổ chức này khiến các ngân hàng thức ăn, các nhóm nhập cư và cả chính trị gia địa phương phản đối.

Miguel Martin Gonzalez Kliefken, chủ tịch hội đồng hòa nhập Essen trong một phỏng vấn ngày 23-2 nói rằng đó là hành động phản ánh tư tưởng cực hữu. Ông cũng kêu gọi Tafel nên xóa bỏ những kẻ gây rối, thay vì trừng phạt người nghèo căn cứ theo quốc tịch của họ.

Tafel là trường hợp mới nhất cho thấy tư tưởng cực hữu đang trỗi dậy tại Đức, nơi cuộc bầu cử liên bang mới diễn ra năm ngoái chứng kiến sự lớn mạnh của đảng Sự lựa chọn thay thế vì nước Đức (AfD) - một đảng cực hữu, bài ngoại, đòi tách đức khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tafel, như đã nói, không giấu động cơ trong việc làm của mình. Ông Sartor khẳng định trong hai năm qua, những người già và mẹ đơn thân đến ngân hàng thức ăn miễn phí này đã giảm nhẹ, và bị người nước ngoài thay thế.

Tại thời điểm Tafel đưa ra quyết định chỉ nhận thêm khách ăn có hộ chiếu Đức, số lượng người nhập cư và tị nạn chiếm tới 75% trong tổng cộng 6.000 thực khách. Trong khi đó vào năm 2015, thực khách không phải người Đức chỉ chiếm 35%, theo Sertor.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên