07/02/2024 14:48 GMT+7

Ngắm những cây bonsai độc lạ, siêu đẹp

Cứ dịp Tết đến, những nghệ nhân lại tuyển chọn những cây bonsai siêu đẹp mà họ tâm huyết nhất đến trưng bày tại đường hoa Tết Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Một cây bonsai "nhỏ nhưng có võ", tuyệt đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây bonsai "nhỏ nhưng có võ", tuyệt đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Dịp Tết Giáp Thìn này, gần 200 cây bonsai tuyệt đẹp của các nghệ nhân tề tựu về khu trưng bày sinh vật cảnh do UBND TP Quảng Ngãi tổ chức.

Khác với những năm trước, nghệ nhân mang đến những cây đại, bóng dáng to lớn để "khoe" độ hoành tráng. Năm nay, đa phần cây mang đến triển lãm là cây nhỏ.

Dù vậy, các nghệ nhân đều cho biết để tạo tác những cây này, họ mất cả chục năm chăm sóc từ phôi tuyển chọn từ rừng về. Thậm chí, có cây để đạt được độ cổ kính, người nghệ nhân đã mất khoảng 20 năm chăm bẵm, thức ngủ cùng cây.

"Cây càng nhỏ càng khó chăm, để có được đế, thân, cành, lá hoàn mỹ chúng tôi phải tỉ mẩn từng tí", nghệ nhân Vũ nói.

Từ cuối giờ chiều đến tối là thời gian người dân đến thưởng lãm nhưng cây bonsai nhiều nhất. Tất cả đều trầm trồ trước sức sáng tạo của người nghệ nhân.

Ông Mai, một người chơi cây cảnh nổi danh tại Quảng Ngãi, Tết năm nay không mang cây đến trưng bày vì cây "khoe vẻ đẹp" sai thời điểm. 

Khi đến thưởng lãm cây của đồng nghiệp, ông Mai nói: "Tôi thích nhất là những cây có dáng thế độc lạ, phá cách dù vẫn dựa theo chuẩn bonsai là cổ, kỳ, mỹ, văn".

Những cây bonsai nhỏ nhưng đầy nghệ thuật - Ảnh: TRẦN MAI

Những cây bonsai nhỏ nhưng đầy nghệ thuật - Ảnh: TRẦN MAI

Theo nhiều người hay tới lui thăm thú cây bonsai ở đường hoa Phạm Văn Đồng thì năm nay cây đa dạng và chủng loại cũng nhiều hơn. 

Ông Đào Hoàng Tuệ (TP Quảng Ngãi) nói: "Triển lãm sinh vật cảnh nên có những cây bonsai đa dạng như thế này cho người dân ngắm. Không nhất thiết phải mang đến toàn mai với đào. Bởi những cây đó ngoài chợ hoa có rất nhiều. Tôi rất hài lòng".

Theo ban tổ chức, cây bonsai trưng bày ở đây ngoài phục vụ người dân thăm quan, các nhà vườn cũng giao lưu cho ai yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Trên các cây đều để số điện thoại người nghệ nhân tạo tác cây để liên hệ, trao đổi.

Các nghệ nhân treo giá, cây có giá thấp nhất là 7 triệu đồng, cây bonsai có giá cao nhất là 500 triệu đồng.

Ngoài trưng bày bonsai, tại khu vực quảng trường Phạm Văn Đồng còn có sách báo và nhiều văn hóa phẩm mang màu sắc Tết và mùa xuân. Đây là điểm đến thú vị và thu hút đông người dân thăm quan kết hợp mua hoa chưng Tết.

Một cây me trĩu quả dịp Tết - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây me trĩu quả dịp Tết - Ảnh: TRẦN MAI

Một tác phẩm không lớn nhưng độ cổ, kỳ, mỹ, văn đạt đến mức hoàn hảo - Ảnh: TRẦN MAI

Một tác phẩm không lớn nhưng độ cổ, kỳ, mỹ, văn đạt đến mức hoàn hảo - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây Hoàng Anh Mộc có dáng thế độc đáo - Ảnh: TRẦN MAI

Một cây Hoàng Anh Mộc có dáng thế độc đáo - Ảnh: TRẦN MAI

Ngắm những lão mai vàng Huế tiền tỉ khoe sắc bên sông HươngNgắm những lão mai vàng Huế tiền tỉ khoe sắc bên sông Hương

Hàng trăm cây mai vàng và cả những “cụ mai” tuổi đời gần trăm năm đã tụ về công viên Thương Bạc bên dòng sông Hương, để cùng dự Ngày hội Hoàng mai Huế 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên