
Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có tổng chiều dài 109km, đi qua nhiều vùng sinh thái đặc trưng như rừng dương ven biển, đồng bằng nông nghiệp và các cửa sông. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng của Quảng Ngãi, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía biển, tăng cường liên kết vùng và kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và điểm du lịch ven biển.

Tuyến đường đi qua các cồn cát trắng, hồ nước, rừng dương, vùng trồng cây và hoa màu của người dân - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Dự án có điểm đầu kết nối với đường ven biển TP Đà Nẵng và điểm cuối tiếp giáp đường ven biển tỉnh Gia Lai. Toàn tuyến được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I dài khoảng 30km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
Đoạn tuyến từ Km69+140 - Km76+230, có tổng mức đầu tư 152 tỉ đồng thuộc giai đoạn IIB, tổng vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng. Mặt đường bê tông nhựa trải dài, thẳng tắp, chạy song song với quốc lộ 1.
Hiện giai đoạn IIB, đoạn từ Km76+230 - Km82+000, đang được khẩn trương hoàn thiện. Đoạn tuyến dài khoảng 5,77km, đi qua địa bàn xã Mỏ Cày và Lân Phong, tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 6-9-2025, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Đoạn tuyến từ Km69+140 - Km76+230 đã hoàn thiện vào đầu năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Sau chưa đầy một năm thi công, công trình đã hoàn thành thảm bê tông nhựa toàn tuyến. Trên tuyến, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu, lan can - hộ lan, đèn tín hiệu, biển báo và biển chỉ dẫn an toàn giao thông.

Đoạn từ Km76+230 - Km82+000 đã thảm nhựa, chạy thẳng tắp giữa hai bên là rừng dương ven biển - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thực hiện dự án hiện đạt hơn 92%, giá trị thực hiện khoảng 75 tỉ đồng. Khối lượng còn lại khoảng 8%, chủ yếu là các hạng mục an toàn giao thông.
Ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đơn vị phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong khoảng hai tuần tới.
Đơn vị cũng đang phối hợp với các địa phương tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, nỗ lực nối thông các đoạn tuyến ven biển đang triển khai và từng bước đầu tư kéo dài tuyến về phía Nam.
Khi đưa vào khai thác, đoạn tuyến gần 6km sẽ tạo thêm lựa chọn lưu thông cho người dân xã Mỏ Cày, Lân Phong và khu vực lân cận, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông với quốc lộ 1.
Người dân trong vùng dự án kỳ vọng tuyến đường mới sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch ven biển, thương mại - dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất khu vực đông - nam Quảng Ngãi.

Mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 80km/h - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Người dân kỳ vọng tuyến đường mới sẽ giúp việc đi lại trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuyến có nền đường rộng 12m - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một vị trí thuộc đoạn từ Km76+230 - Km82+000 đã được sơn vạch kẻ đường - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuyến đường ven biển uốn lượn qua cầu Bàu Ốc - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận