04/08/2017 10:23 GMT+7

Ngắm cầu vượt biển gần 5,5 km tại Hải Phòng

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Với tổng chiều dài 5,44 km cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Đây cũng là cây cầu có vị trí rất quan trọng nối liền huyện đảo Cát Hải với TP Hải Phòng. Dự án dự kiến được khánh thành vào đầu tháng 9.

Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện là một trong hai hợp phần chính của Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng càng Lạch Huyện, Hải Phòng được khởi công vào tháng 2-2014 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là một trong hai phần chính của Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, Hải Phòng được khởi công vào tháng 2-2014. Tổng mức đầu tư của dự án là 11.849 tỉ đồng. Trong đó, phần vốn vay ODA Nhật Bản là 10.049 tỉ đồng, phần vốn vay đối ứng Việt Nam là 1.800 tỉ đồng  - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng chiều dài dự án là 15,63km. Trong đó có 5,44 km cầu vượt biển với chiều rộng là 16m với 4 làn xe, 2 dải an toàn. Tốc độ thiết kế 80km/h - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng chiều dài dự án là 15,63km. Trong đó có 5,44 km cầu vượt biển với chiều rộng là 16m với 4 làn xe, 2 dải an toàn. Tốc độ thiết kế 80km/h - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

 

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tại điểm cuối tại huyện Cát Hải, sau khi đưa vào hoạt động, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện đảo Cát Hải cũng như Cát Bà, việc di chuyển từ TP.Hải Phòng đến Cát Hải giờ chỉ mất khoảng 5 phút - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tại điểm cuối tại huyện Cát Hải, sau khi đưa vào hoạt động, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện đảo Cát Hải cũng như Cát Bà, việc di chuyển từ TP.Hải Phòng đến Cát Hải giờ chỉ mất khoảng 5 phút - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Điểm đầu dự án được đặt tại nút giao Tân Vũ (lý trình Km100+891, thuộc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), nằm trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An và điểm cuối dự án đặt tại vị trí tiếp giáp cổng Cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Điểm đầu dự án được đặt tại nút giao Tân Vũ (lý trình Km100+891, thuộc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), nằm trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An và điểm cuối dự án đặt tại vị trí tiếp giáp cổng Cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

 

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tại điểm đầu thuộc địa phận Quận Hải An, khu vực này trước đây là các đầm nuôi trồng thuỷ hải sản, hiện tại nơi này đã được quy hoạch thành khu công nghiệp Đình Vũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện tại điểm đầu thuộc địa phận Quận Hải An, khu vực này trước đây là các đầm nuôi trồng thuỷ hải sản, hiện tại nơi này đã được quy hoạch thành khu công nghiệp Đình Vũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một chiếc phà đi qua cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, sau khi cầu Tân Vũ – Lạch Huyện được khánh thành thì phà Đình Vũ sẽ chấm dứt hoạt động - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một chiếc phà đi qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được khánh thành thì phà Đình Vũ sẽ chấm dứt hoạt động - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phà Đình Vũ được đi vào hoạt động từ tháng 3-2002, đây là phương tiện giao thông quan trọng giúp người dân di chuyển đến huyện đảo Cát Hải, việc di chuyển từ TP. Hải Phòng đến Đảo Cát Hải bằng phà thường mất 40 đến 45 phút - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phà Đình Vũ được đi vào hoạt động từ tháng 3-2002, đây là phương tiện giao thông quan trọng giúp người dân di chuyển đến huyện đảo Cát Hải, việc di chuyển từ TP. Hải Phòng đến đảo Cát Hải bằng phà thường mất 40 đến 45 phút - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên