Ngắm cầu cạn ‘phá thế’ cua gắt trên đèo Đại Ninh

Những cây cầu cạn nằm cheo leo sườn núi để mở rộng các khúc cua “cùi chỏ” trên đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng.

 - Ảnh 1.

Một đoạn cong cầu cạn cheo leo sườn núi trên đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B - Ảnh: ĐỨC TRONG

Điểm nhấn của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng với vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng là những cây cầu cạn mở rộng khúc cua đèo Đại Ninh.

Du khách hướng đến Đà Lạt đều trầm trồ với những cây cầu nằm cheo leo sườn núi, phá thế cong cua cực gắt trên đèo Đại Ninh.

Là một trong những người bám sát công trình từ lúc khảo sát địa hình đến khi hoàn thành, ông Nguyễn Thanh Sang (Ban Quản lý dự án miền Trung, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết điểm nhấn kỹ thuật phức tạp nhất là làm 6 cây cầu cạn ở đèo Đại Ninh.

Theo ông Sang, đoạn đèo Đại Ninh theo kiểu "hai tầng", những khúc cua trước đây bán kính hẹp, dưới 15m nên không đủ cho các xe cỡ lớn hai chiều chạy cùng lúc trên mặt đường.

"Địa chất của đoạn đèo là những đá tảng lớn, nếu mở rộng khúc cua theo kiểu bạt mái ta luy thì không đảm bảo, dễ xảy ra sạt lở. Sau khi nghiên cứu nhiều phương án, chúng tôi tính tới việc làm các cây cầu cạn để mở rộng cua là tối ưu", ông Sang giải thích.

Ông nói thêm: "Các cây cầu cạn đã mở rộng khúc cua về hướng ta luy âm, đủ rộng cho cả hai xe đầu kéo chạy qua lại. Do là cầu cạn và độ cua lớn nên bề mặt được gia cố bằng lớp bê tông xi măng. Nếu làm bê tông nhựa nóng dễ dẫn đến hiện tượng dồn cục, bong tróc về một phía".

 - Ảnh 2.

Cầu cạn trên đèo Đại Ninh được thi công mở rộng về phía ta luy âm, trên nền địa chất đá tảng - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 3.

Những cây cầu cạn trên đèo Đại Ninh đã mở rộng được các khúc cua đáng sợ đối với giới tài xế khi qua đèo - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 4.

Du khách qua lại đoạn đèo Đại Ninh trầm trồ với những cây cầu cạn cheo leo sườn núi - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 5.

Một trong những cây cầu cạn trên đèo Đại Ninh - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 6.

Đường lên xuống đèo Đại Ninh theo hình hai tầng - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 7.

Giờ đây, hai xe tải cỡ lớn có thể qua lại cùng lúc khi các cây cầu cạn mở rộng khúc cua - Ảnh: ĐỨC TRONG

 - Ảnh 8.

Một đoạn thi công địa hình phức tạp nhất của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B với độ dốc lớn, cong cua nguy hiểm - Ảnh: ĐỨC TRONG

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 68km, đặc biệt là đèo Đại Ninh hiện nay có ý nghĩa quan trọng để liên kết vùng, tạo thành tam giác du lịch "TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt".

Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn hai tỉnh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh miền Trung. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.400 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

 - Ảnh 9.Những khúc cua đáng sợ với tài xế trên đèo Đại Ninh

TTO - Quốc lộ 28B được xem là tuyến đường ngắn nhất để kết nối hai trung tâm du lịch TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trên tuyến đường này có khoảng 15km là đoạn đèo Đại Ninh có nhiều khúc cua gắt, ổ gà, đang xuống cấp...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất