12/05/2015 07:16 GMT+7

Nga và Trung Quốc tập trận chung trên Địa Trung Hải

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-5, Nga và Trung Quốc đã mở màn cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Liên hiệp trên biển - 2015" tại Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận
Cuộc tập trận "Liên Hiệp Trên Biển - 2014" giữa Trung Quốc và Nga - Ảnh: Chinanews​

Nga và Trung Quốc hôm 11-5 đã khai mạc cuộc diễn tập quân sự chung tại Địa Trung Hải. Cuộc tập trận  mang tên "Liên hiệp trên biển - 2015" diễn ra trong vòng 10 ngày (từ 11-5 đến 21-5) với sự tham gia của 9 tàu chiến hai nước.

Cuộc tập trận giữa Bắc Kinh và Moscow khai mạc tại Novorossiysk, Nga. Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại khu cảng này.

Theo báo mạng Tin Tức Trung Quốc (China News), cuộc tập trận có tác dụng lớn trong việc nâng cao năng lực hành động xa bờ và kiểm tra khả năng chiến đấu của hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Trung Quốc khẳng định lần tập trận chung này "không nhằm vào bên thứ 3 và cũng không liên quan tới tình hình chính trị trong khu vực".

Truyền thông Nga dẫn lời Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết mục tiêu hoạt động nhằm tăng cường hợp tác, tìm kiếm phương pháp hiệu quả để giải quyết các mối đe dọa trên biển. Ông Fedotenkov khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Theo Phó Đô đốc Trung Quốc Đỗ Cảnh Thần, cuộc diễn tập diễn ra trong 10 ngày, chủ yếu xoay quanh bảo vệ an ninh hàng hải xa bờ. Việc diễn tập gồm các giai đoạn phòng ngự, tiếp tế trên biển, hộ tống tàu thuyền, phối hợp hành động, diễn tập sử dụng vũ khí, bắn đạn thật…

Trong cuộc diễn tập này, Trung Quốc điều 3 chiếc gồm tàu hộ vệ tên lửa type 054A Lâm Nghi, tàu hộ vệ tên lửa Duy Phường, tàu tiếp tế hậu cần Vi Sơn Hồ, cùng 2 trực thăng tham gia cuộc trập trận trên. Phía Nga điều 6 tàu chiến thuộc hạm đội Hắc Hải.

Trung Quốc khẳng định việc tập trận chung đã trở thành hoạt động hợp tác thường xuyên giữa hải quân hai nước. Từ năm 2013 đến nay, Nga – Trung đã tiến hành hơn 10 đợt tập trận chung, trong đó có 5 lần tập trận chung trên biển.

Đây là lần thứ hai Nga và Trung Quốc tập trận chung tại Địa Trung Hải. Trong lần đầu tiên tập trận chung hồi tháng 1-2014, Nga và Trung Quốc đã cử 1.200 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến hiện đại tham gia cuộc diễn tập.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên