Phóng to |
| Một vụ phóng thử tên lửa của quân đội Iran - Ảnh: Gulf News |
Theo Hãng tin Reuters ngày 15-7, trước phản ứng của Nga và Trung Quốc, Ủy ban chuyên về Iran của HĐBA không thể đạt được sự đồng thuận về việc xác định các vụ thử tên lửa của Iran vi phạm lệnh cấm vận của LHQ.
Đại diện các nước thuộc HĐBA trong Ủy ban chuyên về Iran của LHQ cho rằng các vụ phóng tên lửa của Tehran đã vi phạm lệnh cấm vận của LHQ. “Một số thành viên ủy ban bày tỏ quan điểm rằng các vụ phóng tên lửa này rõ ràng vi phạm nghị quyết LHQ, do đó mọi thành viên LHQ cần tăng cường nỗ lực cấm vận liên quan đến chương trình tên lửa Iran” - đại sứ Úc tại LHQ Gary Quinlan cho biết.
Các vụ phóng tên lửa mà LHQ đề cập đến là vụ phóng tên lửa Shahab vào tháng 7-2012 trong cuộc tập trận Nhà tiên tri vĩ đại 7 của quân đội Iran. Các quả tên lửa bao gồm Shahab 1 và 3, Fateh-110, Tondar, cũng như tên lửa đạn đạo chống tàu Khalij Fars. Ủy ban LHQ cho biết Lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cộng hòa Iran thực hiện các vụ phóng này.
Tuy nhiên Nga và Trung Quốc từ chối chấp nhận quan điểm này. Một đại biểu Nga mô tả kết luận của các thành viên ủy ban là “vội vã”, “không dựa trên sự thật”. Một đại diện Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh không muốn gây thêm sức ép trừng phạt mới lên Tehran.
Điều đó có nghĩa HĐBA sẽ không thể mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran, bao gồm việc thêm các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến các vụ thử tên lửa vào danh sách trừng phạt. Phản ứng lại, đại sứ Mỹ tại LHQ Rosemary DiCarlo đã bày tỏ sự thất vọng và khẳng định hầu hết các thành viên HĐBA đều đồng quan điểm với Mỹ.
Các nước phương Tây còn cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Libăng. Nga và Trung Quốc cũng phản đối việc xác định Tehran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận