16/01/2023 16:49 GMT+7

Nga sản xuất đầu đạn hạt nhân cho siêu ngư lôi Poseidon

Nga đã sản xuất các đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho siêu ngư lôi Poseidon để triển khai trên tàu ngầm hạt nhân Belgorod.

Nga sản xuất đầu đạn hạt nhân cho siêu ngư lôi Poseidon - Ảnh 1.

Tàu ngầm Belgorod trang bị siêu ngư lôi Poseidon - Ảnh: TASS

Ngày 16-1, Hãng tin TASS dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết các lô đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho Poseidon đã được sản xuất và sẽ trang bị cho tàu ngầm Belgorod trong tương lai gần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công bố siêu ngư lôi Poseidon vào năm 2018. Theo Hãng tin Reuters, trong bài phát biểu giới thiệu, ông Putin tuyên bố tầm bắn của Poseidon là vô hạn và nó có thể hoạt động ở độ sâu cực lớn, với tốc độ cao gấp nhiều lần so với bất kỳ tàu ngầm hoặc ngư lôi nào khác.

"Chúng tạo ra tiếng ồn rất nhỏ, khả năng cơ động cao và kẻ thù không thể phá hủy. Không có vũ khí nào có thể chống lại chúng trên thế giới hiện nay", ông Putin nói.

Theo tạp chí khoa học công nghệ Popular Mechanics, Poseidon là ngư lôi có thể phóng từ tàu ngầm, có thể di chuyển với khoảng cách lên tới 10.000km và tốc độ hơn 100km/h.

Trang Popular Mechanics gọi Poseidon là "ngày tận thế". Nó nặng khoảng 100 tấn, là ngư lôi lớn nhất từng được phát triển và lớn đến mức chỉ những tàu ngầm được tinh chỉnh mới có thể mang theo.

Có 6 ngư lôi Poseidon được trang bị trên tàu ngầm Belgorod. Đây là tàu ngầm lớn nhất thế giới với chiều dài 178m, chiều rộng 15m và độ choán nước 30.000 tấn.

Tổng thống Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của NgaTổng thống Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga

TTO - Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus cho biết ông muốn các hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga được triển khai đến khu vực phía nam và phía tây của Belarus.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên