10/11/2023 16:16 GMT+7

Nga rút khỏi thỏa thuận loại bỏ vũ khí hạt nhân với Nhật Bản

Theo thông tin từ một tài liệu mà Chính phủ Nga công bố hôm 9-11, Matxcơva đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận ngừng sử dụng vũ khí hạt nhân với Nhật Bản.

Bom Tsar Bomba (Bom Sa Hoàng) - vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất từng được kích nổ trong lịch sử nhân loại - đang được trưng bày tại triển lãm về vũ khí ở thủ đô Matxcơva - Ảnh: REUTERS

Bom Tsar Bomba (Bom Sa Hoàng) - vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất từng được kích nổ trong lịch sử nhân loại - đang được trưng bày tại triển lãm về vũ khí ở thủ đô Matxcơva - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ tài liệu được công bố hôm 9-11 trên cổng thông tin trực tuyến của Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Mikhail Mishustin đã ký quyết định đình chỉ thỏa thuận ngừng sử dụng vũ khí hạt nhân với Nhật Bản từ ngày 7-11.

Cho đến nay Matxcơva vẫn chưa đưa ra lý do cụ thể về quyết định này. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga sẽ sớm thông báo cho Nhật Bản về động thái trên.

Đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết Tokyo không nhận được thông báo nào về quyết định của Nga, đồng thời đơn phương bày tỏ sự đáng tiếc về động thái của Matxcơva.

Ông Hirokazu nói thêm Nhật Bản sẽ xác nhận vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao với Nga.

Chính phủ hai nước Nga - Nhật ký hiệp ước thỏa thuận ngừng sử dụng vũ khí hạt nhân từ tháng 10-1993, với mục đích thúc đẩy hợp tác ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như giải quyết các vấn đề môi trường.

Theo thỏa thuận trên, hai bên thực hiện các dự án tháo dỡ các tàu ngầm hạt nhân đã ngừng hoạt động của Nga bị bỏ lại tại vùng Viễn Đông Nga, khu vực biển gần Nhật Bản. Phía Nhật sẽ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các chương trình tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân của Matxcơva.

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản trở nên xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào Ukraine hồi cuối tháng 2-2022.

Cũng từ sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, Tokyo cùng với các đồng minh phương Tây đã áp đặt không ít lệnh trừng phạt lên Nga.

Nga rút khỏi nhiều thỏa thuận về vũ khí hạt nhân

Hôm 7-11, Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Ngoài CFE, Nga cũng đã đình chỉ một số hiệp ước về hạt nhân như Hiệp ước New START, có vai trò hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai tối đa của mỗi bên là 1.550.

Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), để đáp trả việc Mỹ ký hiệp ước năm 1996, nhưng sau đó không phê chuẩn.

Nga và Mỹ vốn là hai cường quốc hàng đầu thế giới về vũ khí hạt nhân. Vì thế, việc Nga liên tục rút khỏi các thỏa thuận, hiệp ước về vũ khí hạt nhân càng làm thế giới lo sợ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân mới.

Nga nói khó đàm phán vũ khí hạt nhân khi bị Mỹ ‘lên lớp’Nga nói khó đàm phán vũ khí hạt nhân khi bị Mỹ ‘lên lớp’

Điện Kremlin cho biết đối thoại chiến lược với Mỹ về vũ khí hạt nhân "chắc chắn cần thiết", nhưng những cuộc đàm phán như vậy không thể diễn ra khi Washington "lên lớp" Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên