10/09/2024 21:03 GMT+7

Nga phản ứng mạnh vụ tấn công vào thủ đô Matxcơva

Nói về cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Kiev vào khu Matxcơva, người phát ngôn Nga nói rằng Ukraine càng suy yếu thì càng đẩy mạnh tấn công.

Nga phản ứng mạnh vụ tấn công vào thủ đô Matxcơva - Ảnh 1.

Một tòa nhà ở khu vực thủ đô Matxcơva bị hư hại sau vụ tấn công ngày 10-9 - Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 10-9, người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đã lường trước khả năng Ukraine tăng cường tấn công.

"Mọi thứ đang diễn ra chính xác như chúng tôi đã nói trước đây: Chính quyền Kiev càng yếu trên chiến trường, mặc dù nhận được sự hỗ trợ tài chính và quân sự lớn, thì họ càng tìm cách trả thù bằng cách tham gia vào các hoạt động khủng bố", bà Zakharova nhấn mạnh trên kênh truyền hình Solovyov Live TV.

Theo người phát ngôn Nga, nước này sẽ đưa ra đánh giá chính trị thích hợp và giải quyết vấn đề này với các tổ chức quốc tế.

Trước đó, Thống đốc Andrey Vorobyov của khu vực Matxcơva đã báo cáo rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm đã làm hư hại một số tòa nhà chung cư. Ít nhất 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 43 người được sắp xếp đến trung tâm trú ẩn tạm thời. Đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Kiev vào khu vực thủ đô Nga.

Trong đêm, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 14 máy bay không người lái ở các khu vực Podolsk, Ramenskoye, Lyubertsy, Domodedovo và Kolomna.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine tăng nhiệt sau khi Kiev bất ngờ đưa quân sang biên giới đánh vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8-2024. Nga đã đáp trả bằng việc đẩy mạnh tấn công vào miền đông Ukraine.

Ngày 10-9, Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin tuyên bố Nga đã có kế hoạch đẩy lùi quân Ukraine ở vùng Kursk.

"Tất nhiên, quân đội có mọi kế hoạch cần thiết, nhưng tôi không nghĩ rằng những kế hoạch này có thể được thảo luận công khai", ông Peskov nói khi được hỏi khi nào quân đội Ukraine sẽ bị đẩy khỏi lãnh thổ Nga.

Cáo buộc Iran chuyển tên lửa cho Nga, Mỹ áp lệnh trừng phạt

Ngày 10-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ áp các biện pháp trừng phạt mới lên Iran, với cáo buộc Tehran đã cung cấp tên lửa cho Nga. Theo ông Blinken, các tên lửa của Iran đã được chuyển đến Nga để sử dụng trong vài tuần tới.

"Chúng tôi đã cảnh báo với Iran rằng việc thực hiện bước đi này sẽ tạo nên sự leo thang đáng kể... Giờ đây, Nga đã nhận được các lô hàng tên lửa đạn đạo này và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong vòng vài tuần tới ở Ukraine", Hãng tin AFP dẫn lời ông Blinken phát biểu tại London (Anh).

Theo ngoại trưởng Mỹ, hàng chục quân nhân Nga đã được huấn luyện tại Iran cách sử dụng tên lửa Fath-360, có tầm bắn 120km.

Ngay sau đó, các nước Anh, Pháp, Đức cũng tuyên bố sẽ tung ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành vận tải hàng không của Iran.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin khi được hỏi vấn đề này đã nói rằng "không phải lúc nào những kiểu thông tin này cũng là sự thật". Trong khi đó, Iran bác bỏ các cáo buộc của phương Tây và nhấn mạnh Tehran không dính líu đến cuộc chiến ở Ukraine.

Nga phản ứng mạnh vụ tấn công vào thủ đô Matxcơva - Ảnh 3.Iran trở thành nguồn cung tên lửa cho Nga?

Reuters dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Nga đã gửi nhân sự đến Iran để được đào tạo sử dụng hệ thống tên lửa do Tehran phát triển. Đây là dấu hiệu Iran sẽ sớm cung cấp tên lửa cho Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ukraine Nga Kursk