28/06/2023 19:37 GMT+7

Nga lên tiếng về tin đồn tướng Surovikin biết trước vụ trùm Wagner nổi loạn

Điện Kremlin khẳng định có rất nhiều “suy đoán và chuyện tầm phào” về Nga, và tin đồn nhạy cảm về mối liên hệ giữa ông Surovikin với công ty lính đánh thuê Wagner là ví dụ.

Nga lên tiếng về tin đồn tướng Surovikin biết trước vụ trùm Wagner nổi loạn - Ảnh 1.

Phó tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine Sergei Surovikin trong ảnh chụp năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Hôm 24-6, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin thành tâm điểm trong vụ nổi loạn, hành quân về thủ đô Matxcơva.

Prigozhin cho đó là "tuần hành vì công lý". Ông tố Bộ Quốc phòng Nga giết chết lính Wagner, vốn đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Nhưng chính quyền Nga cũng cho rằng hành động của Prigozhin là phản quốc.

Trong một thông điệp đưa ra ngày 24-6, tướng Nga Sergei Surovikin đã kêu gọi Prigozhin tuân theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông khuyên Prigozhin không làm lợi cho Ukraine, và rằng Wagner hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, vừa qua tờ New York Times đăng tải một thông tin giật gân về ông Surovikin. Theo đó, các quan chức Mỹ nói rằng ông Surovikin đã biết trước vụ nổi loạn của Wagner.

Thông tin này có ý nghi ngờ ông Surovikin đã biết nhưng âm thầm không ngăn cản Prigozhin. Tờ báo Mỹ còn nói các quan chức nước này đang tìm hiểu liệu Surovikin có giúp đỡ Prigozhin trong kế hoạch nổi dậy hay không.

Sự chú ý lớn dành cho ông Surovikin bắt nguồn từ việc ông là phó tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trước đó, ông Surovikin còn là tổng chỉ huy chiến dịch Ukraine. Nhưng vào tháng 1-2023, ông đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thay bằng ông Valery Gerasimov.

Prigozhin chỉ trích và yêu cầu cách chức ông Shoigu và Gerasimov. Ngược lại, ông Surovikin được cho là tướng lĩnh hiếm hoi của quân đội Nga được Prigozhin nể nang.

Trong hôm 28-6, khi được hỏi về thông tin của tờ New York Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đây chỉ là ví dụ mới nhất cho những đồn đoán và "chuyện tầm phào".

Ông Peskov nói: "Giờ đây sẽ có rất nhiều suy đoán, chuyện tầm phào như thế xung quanh các diễn biến gần đây. Tôi cho rằng đây cũng chỉ là một ví dụ trong số đó mà thôi".

Ukraine nói phản công chưa đến giai đoạn chínhUkraine nói phản công chưa đến giai đoạn chính

Nga và Ukraine cùng nói có tiến triển trên chiến trường, trong khi Kiev lên tiếng cho rằng cuộc phản công hiện tại chưa đến giai đoạn chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên