Tuyên bố của bộ ngoại giao nước này đã thúc giục Chính phủ Syria và tất cả tổ chức có vũ trang phản đối chính phủ đồng ý ngưng bắn không chậm trễ.
Giám đốc ICRC Jakob Kellenberger đã đến Matxcơva để thảo luận về đề nghị ngưng bắn tại Syria với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19-3. Ông cho biết đã nhận được những dấu hiệu ủng hộ tích cực từ phía Nga liên quan tới đề xuất của ông về một thỏa thuận ngừng bắn hai giờ mỗi ngày ở Syria.
![]() |
Lực lượng nổi dậy Syria thuộc Tổ chức Quân đội giải phóng Syria, trú ẩn tại khu vực rừng núi gần làng Al-Janoudia, tỉnh Idlib, phía bắc Syria - Ảnh: AFP |
![]() |
Hình ảnh chụp từ YouTube ngày 19-3. Lực lượng nổi dậy nói đây là vụ tấn công của chính phủ nhằm vào thành phố Homs - Ảnh: AFP/YouTube |
Ông Kellenberger cho biết sự chấp thuận của Nga là rất quan trọng và ông hài lòng về điều đó.
Tuy nhiên, BBC nhận định nếu đọc kỹ lời kêu gọi sẽ thấy không khác so với những lời kêu gọi trước đây, tức chính phủ và các lực lượng đối lập đều phải ngưng bắn. Điểm khác là thời gian ngưng bắn mỗi ngày kéo dài hai giờ, so với lời kêu gọi yêu cầu ngưng bắn hoàn toàn trước đây.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và LHQ cũng đã ra tuyên bố chung kêu gọi người Syria tôn trọng sự an toàn của phái cứu trợ nhân đạo OIC - LHQ.
LHQ cho biết mỗi ngày cần hai giờ ngưng bắn để sơ tán người bị thương khỏi các khu vực bị thiệt hại nhiều nhất và cho phép viện trợ lương thực, thuốc men vào các nơi bị ảnh hưởng.
Là liên minh chính của Syria, Nga đã hai lần phủ quyết các dự thảo nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an LHQ. Cùng với Trung Quốc, Nga phản đối dự thảo nghị quyết chỉ trích hành động của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận