18/06/2018 15:30 GMT+7

Nga dự kiến tuổi nghỉ hưu nam lên 65, nữ 63

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuần qua công bố dự luật đề xuất tăng tuổi hưu với nam giới từ 60 lên 65 vào năm 2028, với nữ giới từ 55 lên 63 từ năm 2034.

Nga dự kiến tuổi nghỉ hưu nam lên 65, nữ 63 - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): GETTY IMAGES

Theo tạp chí Newsweek, trao đổi với hãng tin Interfax, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lý giải: "Tại Liên bang Nga, đã có những thay đổi cả về phương diện nhân khẩu học lẫn quan điểm về mức độ phát triển kinh tế, những thay đổi về các vấn đề quốc tế. Không nước nào không bị ảnh hưởng".

Ông Peskov cũng nói thêm những thay đổi trong lĩnh vực này đã chưa được thực hiện trong "một thời gian khá dài và trong khoảng thời gian đó tại bất cứ nước này cũng đã có thể có những thay đổi".

Dù vậy cũng có một chi tiết đáng lưu ý, theo dữ liệu năm 2017 của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), tuổi thọ trung bình tại Nga với nam giới là 65,3 trong khi với nữ là 77,1.

Theo đó, với dự luật nâng tuổi hưu, nếu được phê chuẩn, tờ Independent của Anh ước tính sẽ có tới 2/5 người Nga sẽ làm việc cho tới cuối đời.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Twitter chỉ trích việc chính phủ Nga đã "lặng lẽ" công bố dự luật tăng tuổi hưu vào đúng thời điểm mọi người dân nước này đang bị phân tán tâm trí với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, World Cup 2018, đang diễn ra tại nước này.

Dự luật đề xuất tăng tuổi hưu của Nga dự kiến sẽ được chính thức thông qua trong năm tới (2019). Căn cứ vào ước tính tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga theo Tổ chức y tế thế giới là 66 tuổi, có thể thấy mức tuổi hưu mới với đàn ông sẽ chỉ kém đúng 1 năm so với tuổi thọ trung bình.

Cũng theo thống kê của Liên đoàn Lao động Nga (KTR), các số liệu chính thức cho thấy tuổi thọ trung bình của nam giới nước này chưa tới 65 ở hơn 60 khu vực thuộc Nga.

Trong thông cáo của KTR, cơ quan này bày tỏ quan điểm phản đối dự luật tăng tuổi hưu: "Ý định tăng tuổi hưu đã không căn cứ vào những số liệu thống kê chính thức và đã không đáp ứng các mục tiêu mà Tổng thống Liên bang Nga đặt ra với chính phủ. KTR không ủng hộ những quyết định này và tuyên bố sẽ mở một chiến dịch vận động công chúng để phản đối việc thực thi điều đó".

Tuy nhiên theo Cơ quan thống kê liên bang Nga, họ ước tính tới năm 2034 tuổi thọ trung bình của nam giới Nga sẽ đạt tới 74 tuổi. Tờ Moscow Times năm ngoái từng đưa tin cho biết chính phủ Nga hy vọng sẽ tăng tuổi thọ trung bình toàn quốc lên 76 vào năm 2025.

Tăng tuổi hưu để giảm "gánh nặng" cho con cháu Tăng tuổi hưu để giảm 'gánh nặng' cho con cháu

TTO - Ông DOÃN MẬU DIỆP, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, không sửa tuổi nghỉ hưu tức đã "chuyển gánh nặng mà lẽ ra chúng ta phải xử lý sang cho thế hệ con cháu chúng ta phải gánh chịu".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên