![]() |
| Biểu tình chống chính phủ Syria ở Daraa hồi tháng 3-2011 (Ảnh: CNN) |
Theo hãng tin Sputnik, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3-11 nói người dân Syria nên tự quyết định tổng thống của mình, dù đó là ai đi chăng nữa.
“Chúng tôi không nói ông Assad phải đi hay ở”, bà Zakharova khẳng định.
CNN bình luận thông điệp của phía Nga xuất hiện sau nhiều ngày đàm phán hòa bình giữa 18 bên có liên quan đến xung đột Syria ở Vienna (Áo) bị tạm dừng.
Quan chức ngoại giao Mỹ và các nước Ả Rập đòi hỏi một lộ trình cho việc tổng thống Assad rời ghế. Theo đó, ông Assad phải giao quyền lại cho một chính phủ lâm thời trước khi bầu cử được tổ chức.
Đây là điểm mấu chốt khiến các cuộc đàm phán bị ách tắc cho đến nay.
Dù Tổng thống Putin vừa có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Assad hồi tháng trước, tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga lại khẳng định họ chưa từng đặt ra điều kiện đàm phán là ông Assad phải tại vị.
Hiện vẫn chưa rõ ý định của người Nga sau thông điệp về ông Assad và liệu điều này có giúp đàm phán đạt bước đột phá nào không.
Đàm phán Syria dự kiến sẽ nối lại trong hai tuần tới. Bà Zakharova cho biết các nhà ngoại giao cần phải thỏa thuận bản danh sách các tổ chức được xem là “khủng bố”, bên cạnh mục tiêu chính “Nhà nước Hồi giáo”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận