23/06/2021 18:01 GMT+7

Nga cam kết củng cố quan hệ quân sự cùng Myanmar

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo Hãng tin RIA của Nga ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing rằng Matxcơva sẵn sàng cam kết củng cố quan hệ quân sự cùng Myanmar.

Nga cam kết củng cố quan hệ quân sự cùng Myanmar - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing tại Matxcơva, Nga, ngày 22-6 - Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi quyết tâm duy trì nỗ lực chung nhằm củng cố quan hệ song phương dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau - những điều vốn có giữa hai nước”, RIA trích lời ông Shoigu.

Ông Min Aung Hlaing đến thủ đô Matxcơva của Nga tuần này (từ ngày 22 đến 24-6) để tham dự Hội nghị Matxcơva về an ninh quốc tế.

Hồi tháng 3-2021, Chính phủ Nga từng thể hiện quan ngại đối với số thường dân tử vong sau các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại Myanmar tăng cao.

Quốc gia Đông Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi quân đội giành lại quyền kiểm soát từ ngày 1-2.

Theo AFP, Nga hiện tại được xem như một đồng minh chính trị và là nhà cung cấp vũ khí lớn cho quân đội Myanmar. Thống kê của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho thấy Myanmar là nước mua vũ khí Nga nhiều thứ hai ở Đông Nam Á, với 1,5 tỉ USD khí tài các loại giai đoạn 1999 - 2018.

Còn theo Hãng tin Reuters, Matxcơva cung cấp nhiều khóa huấn luyện quân sự và học bổng đại học cho hàng ngàn binh sĩ Myanmar.

Tướng quân đội Myanmar đến Nga sau nghị quyết hạn chế vũ khí của LHQ Tướng quân đội Myanmar đến Nga sau nghị quyết hạn chế vũ khí của LHQ

TTO - Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã đến Matxcơva ngày 20-6 để tham dự một hội nghị an ninh. Chuyến công du diễn ra không lâu sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên ngừng cung cấp vũ khí cho Myanmar.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên