11/02/2022 11:35 GMT+7

Nga: Buộc tội bảo vệ vì vẽ mắt cho bức tranh 1 triệu USD

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một bảo vệ tại phòng trưng bày nghệ thuật tại Nga bị cáo buộc phá hoại một bức tranh trừu tượng của thế kỷ 20 có giá trị lên đến 1 triệu USD, khi dùng bút bi vẽ thêm mắt cho các nhân vật trong tranh.

Nga: Buộc tội bảo vệ vì vẽ mắt cho bức tranh 1 triệu USD - Ảnh 1.

Hai nhân vật trong bức tranh của họa sĩ Anna Leporskaya đã bị vẽ thêm mắt - Ảnh: THE ART NEWSPAPER RUSSIA

Ngày 10-2, Hãng tin AFP cho biết vụ phá hoại bức tranh Three Figures của họa sĩ Anna Leporskaya - học trò của danh họa Kazimir Malevich - xảy ra vào tháng 12-2021 tại phòng trưng bày của Trung tâm Yeltsin ở thành phố Yekaterinburg, Nga.

Bức Three Figures - vẽ vào những năm 1930 và được bảo hiểm với giá 75 triệu rúp (1 triệu USD) - đã có thêm những đôi mắt trên 2 trong số 3 nhân vật không có khuôn mặt trong bức tranh.

Tại cuộc họp về vụ việc trong tuần này, ông Alexander Drozdov - quyền giám đốc Trung tâm Yeltsin - cho biết "một nhân viên của công ty an ninh tư nhân ký hợp đồng với chúng tôi" đã vẽ những đôi mắt nói trên.

Ông Drozdov nói phòng trưng bày đã báo ngay tình hình cho công ty bảo hiểm và người đứng đầu phòng trưng bày Tretyakov ở Matxcơva - nơi cho họ mượn bức Three Figures. Bức tranh này đã trở lại Matxcơva và được khôi phục hoàn toàn.

Theo trang tin Ura.ru, nhân viên bảo vệ đã vẽ lên bức tranh mới làm việc ngày đầu tiên tại phòng trưng bày ở Trung tâm Yeltsin khi vụ phá hoại xảy ra. Hiện giới chức Nga vẫn chưa rõ mục đích của nhân viên bảo vệ này.

Cuối tháng 12-2021, phòng trưng bày ở Trung tâm Yeltsin đã trình báo vụ phá hoại song cảnh sát từ chối điều tra với lý do thiệt hại, ước tính khoảng 250.000 rúp (3.300 USD) là "không đáng kể".

Tuy nhiên, sau khi Bộ Văn hóa Nga lên tiếng, cảnh sát Yekaterinburg đã mở cuộc điều tra về hành vi phá hoại này.

Cảnh sát Nga đã thẩm vấn song không tiết lộ danh tánh nhân viên bảo vệ nói trên. Người này sẽ đối mặt với một khoản tiền phạt hoặc lên đến 3 tháng tù giam.

Trung tâm Yeltsin được đặt theo tên của tổng thống đầu tiên của Nga Boris Yeltsin.

Biệt thự có bức tranh trên trần do danh họa Caravaggio vẽ được đấu giá khởi điểm 540 triệu USD Biệt thự có bức tranh trên trần do danh họa Caravaggio vẽ được đấu giá khởi điểm 540 triệu USD

TTO - Sòng bạc có tên biệt thự Boncompagni Ludovis ở thủ đô Rome, nơi có bức tranh trên trần nhà duy nhất trên thế giới do danh họa Caravaggio vẽ, xuất hiện trong “cuộc đấu giá của thế kỷ” vào ngày 18-1.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên