
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu với truyền thông ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS
“Phương Tây hiểu rất rõ rằng việc nghiêm túc bàn về các đảm bảo an ninh mà không có Liên bang Nga là điều viển vông, một con đường chẳng đi đến đâu cả”, ông Lavrov phát biểu với truyền thông.
Theo Hãng tin AFP, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Matxcơva không đồng ý với việc các bên đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh tập thể mà không có sự tham gia của Nga.
Ngoài ra, Điện Kremlin sẵn sàng thảo luận về các khía cạnh chính trị trong thỏa thuận với Ukraine, cũng như sẵn sàng tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào và nâng cấp đại diện trong các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên ông Lavrov lưu ý bất kỳ cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine cũng phải là kết quả cuối cùng của quá trình đàm phán, và cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Về phía châu Âu, Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu đã có những “nỗ lực vụng về” nhằm thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine.
“Chúng tôi chỉ chứng kiến sự leo thang căng thẳng một cách hung hăng và những nỗ lực khá vụng về nhằm thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ”, ông Lavrov bày tỏ, đồng thời tuyên bố "Nga không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ phía châu Âu" tại Nhà Trắng hôm 18-8.
Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc các phiên thảo luận tại Washington trước đó 2 ngày.
Ngày 18-8, nhà lãnh đạo Mỹ đã tạm dừng cuộc họp với ông Zelensky và châu Âu để thực hiện cuộc gọi kéo dài 40 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực cá nhân của ông Trump nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Ngoài ra, Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận