24/09/2013 00:19 GMT+7

Nga - Triều kết nối đường xe lửa

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Nga và CHDCND Triều Tiên hôm 22-9 đã khánh thành đường xe lửa nối liền hai nước. Theo Hãng thông tấn KCNA, tuyến đường xe lửa dài 54km nối liền thành phố biên giới Khasan của Nga với cảng Rajin của Triều Tiên đem lại hi vọng thúc đẩy kinh tế cho đất nước bị cấm vận nhiều năm.

Rajin là cảng thương mại quan trọng của đặc khu kinh tế Rason. Đặc khu này được thành lập tại Triều Tiên năm 1991 theo mô hình của Trung Quốc.

Tuyến đường ray này là một phần trong thỏa thuận năm 2001 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il. Đường ray, được khởi công từ năm 2008, là một phần trong kế hoạch nối liền châu Âu và châu Á nhằm giúp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn tuyến đường biển.

Ông Vladimir Yakunin - chủ tịch Công ty Đường sắt Nga - cho biết tuyến xe lửa trị giá 283 triệu USD này có thể vận chuyển 4 triệu tấn hàng hóa/năm trong hai năm tới. Nó sẽ giúp Nga xuất khẩu than đá và nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và các nước châu Á khác.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên