18/02/2022 10:53 GMT+7

SEA Games 31: Việt Trì sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Với các điều kiện sân bãi, khách sạn và giao thông thuận lợi, SVĐ Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) nhiều khả năng sẽ được lựa chọn làm sân nhà của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31.

SEA Games 31: Việt Trì sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Sân Việt Trì đang chiếm ưu thế trong cuộc đua làm sân nhà của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh: NAM KHÁNH

Tại SEA Games 31, bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCV.

Phú Thọ tăng tốc, Nam Định… ì ạch trước SEA Games

Những tuần qua, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT đã liên tục đi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 31 ở Hà Nội và các địa phương lân cận.

Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết ngày 18-3 là thời điểm các quan chức của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ đến kiểm tra các công trình phục vụ SEA Games 31.

Vì vậy công tác chuẩn bị ở các nhà thi đấu, SVĐ phục vụ đại hội trên địa bàn Hà Nội phải được hoàn thiện trước thời điểm này.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 11-5 đến 21-5. Trong khi đó, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trong 17 ngày từ 6-5 đến 22-5 trên ba SVĐ: Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định), Mỹ Đình (Hà Nội). Trong đó, sân Việt Trì và Thiên Trường sẽ diễn ra các trận đấu vòng bảng, còn sân Mỹ Đình sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Thời gian qua, bộ phận chuyên môn của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có nhiều cuộc làm việc, kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất ở sân Việt Trì và Thiên Trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của Tổng cục TDTT chia sẻ: "Qua quá trình đánh giá, cơ sở vật chất tại Phú Thọ rất tốt từ sân thi đấu, sân tập, hệ thống khách sạn, giao thông… UBND tỉnh Phú Thọ rất nhiệt tình, quyết liệt trong công tác chuẩn bị nên giờ đây có thể thấy Phú Thọ đã sẵn sàng cho bảng đấu của môn bóng đá nam tại đây. Riêng Nam Định, công tác chuẩn bị rất ì ạch và có nhiều lo ngại".

Một thành viên VFF cho biết nếu so sánh giữa sân Việt Trì với Thiên Trường thì đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở Việt Trì sẽ thuận lợi hơn.

Vị này chia sẻ: "Di chuyển từ sân bay Nội Bài đến Việt Trì chỉ hết 50 phút trên đường cao tốc. Hiện hệ thống sân thi đấu, sân tập và khách sạn lưu trú ở Việt Trì cũng tốt. SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tức là thời điểm nắng nóng gay gắt, nếu sân tập không có hệ thống chiếu sáng mà các đội tuyển phải tập lúc 13h - 14h chiều là điều khó có thể chấp nhận được. Ở Phú Thọ đáp ứng được các điều kiện tốt hơn hẳn".

Phú Thọ đầu tư hơn 40 tỉ đồng cho SEA Games 31

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đắc Thủy, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh đã đầu tư hơn 40 tỉ đồng để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong đó, việc cải tạo SVĐ Việt Trì đã tiêu tốn khoảng 30 tỉ đồng từ mặt cỏ, phòng chức năng. Số tiền còn lại dùng để nâng cấp hệ thống giao thông xung quanh SVĐ Việt Trì.

Ngoài SVĐ Việt Trì sẽ diễn ra các trận thi đấu của một bảng đấu, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị thêm 6 sân tập đủ tiêu chuẩn ở khu vực trong và ngoài thành phố với bán kính khoảng 10 - 15km. Các sân tập này đều có hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng thay đồ cho các đội tuyển khi đến tập.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã làm việc với các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị phòng gym cho các đội tuyển đến lưu trú trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Chuẩn bị những gì tốt nhất cho SEA Games 31, Phú Thọ hy vọng sẽ được chọn là nơi diễn ra bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam.

Phú Thọ và Nam Định đều "chạy đua" quyết liệt muốn đưa bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam về địa phương mình. Trong ít ngày tới ban tổ chức SEA Games 31 sẽ phải quyết định nơi sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam tại vòng đấu bảng là sân Việt Trì hay Thiên Trường (Nam Định). Trước đó, ban tổ chức SEA Games cũng tham khảo ý kiến của HLV Park Hang Seo và VFF.

Theo kế hoạch ngày 14-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31. Thời gian này, đội tuyển dự kiến sẽ tham dự một giải giao hữu tại UAE. HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài tại SEA Games với mục tiêu bảo vệ HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam được giao chỉ tiêu phấn đấu đứng đầu SEA Games 31

Làm việc với Tổng cục TDTT về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 vào ngày 16-2, ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đề nghị đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đứng vị trí cao nhất tại SEA Games 31. Trước đó, tại SEA Games 30, đoàn Việt Nam giành được 98 HCV và xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Ông Trần Đức Phấn cho biết hiện một số đội tuyển trọng điểm đã đưa VĐV đi tập huấn nước ngoài như bắn súng, bắn cung. Thời gian tới đấu kiếm, khiêu vũ thể thao, taekwondo cũng sẽ lên đường đi nước ngoài tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Hà Nội vạch ra những phương án chống dịch COVID-19 nào cho lễ khai mạc SEA Games 31 tại Mỹ Đình? Hà Nội vạch ra những phương án chống dịch COVID-19 nào cho lễ khai mạc SEA Games 31 tại Mỹ Đình?

TTO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 41 về tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại thủ đô.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên