
Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, trong ảnh chụp nhìn từ Musandam, Oman hôm 30-5 - Ảnh: REUTERS
Ngày 31-5, báo New York Times của Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hướng dẫn khoảng 70 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz theo cả hai chiều ra vào Vịnh Ba Tư trong 3 tuần qua, khi việc di chuyển vẫn tiềm ẩn rủi ro vì có khả năng bị tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran tấn công.
Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawkins xác nhận dù các lực lượng Mỹ không trực tiếp hộ tống tàu thuyền, "chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc và phối hợp với các tàu thương mại muốn đi qua eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn".
Phần lớn các tàu này tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng nhằm tránh bị phát hiện khi đi qua eo biển. Các chuyên gia hàng hải nhận định những chuyến đi do Mỹ hướng dẫn dường như sử dụng các tuyến đường gần bờ biển Oman hơn.
Trước đó, hôm 29-5, Hãng tin Bloomberg cũng cho biết các chủ tàu ngày càng lạc quan về khả năng lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ gia tăng.
Ít nhất hai chủ tàu kể lại họ đã liên lạc với lực lượng quân sự Mỹ và được tư vấn về cách tốt nhất để đi qua eo biển Hormuz.
Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Dự án Tự do (Project Freedom) nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng chiến dịch này nhanh chóng kết thúc, một phần do vấp phải phản đối từ Saudi Arabia. Kể từ đó, CENTCOM vẫn khuyến khích tàu thuyền đi qua eo biển này, song không triển khai lực lượng hải quân hộ tống.
Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi cuối tháng 2, mỗi ngày có hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Theo công ty dữ liệu hàng hải Kpler, trong số 895 lượt tàu đi qua eo biển Hormuz từ ngày 1-3 đến 19-5, hơn một nửa sử dụng tuyến đường gần Iran, trong khi khoảng 40% sử dụng tuyến đường không xác định.
Tuyến đường do Mỹ điều phối cũng được xem là giải pháp thay thế cho những chủ tàu không muốn xin phép hoặc nộp phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz.
Mỹ buộc nhiều tàu đổi hướng khi ra vào cảng Iran
Hôm 29-5, ông Trump thông báo lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào Iran "giờ sẽ được dỡ bỏ", nhưng chưa rõ trên thực tế ra sao.
Quân đội Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa từ ngày 13-4, áp dụng đối với tàu của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman.
CENTCOM cho biết tính đến ngày 29-5, có 115 tàu thương mại đã bị buộc phải đổi hướng để bảo đảm không có hoạt động giao thương nào ra vào các cảng của Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận