
Người dân New York đi gần một trạm mồi được dùng để kiểm soát sự sinh sản của loài chuột - Ảnh: AFP
Loài chuột đang gây ám ảnh khi xuất hiện khắp nơi trên đường phố và trong hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York (Mỹ), khiến một số cư dân sợ hãi tới mức không dám để con đi trên vỉa hè.
Trước vấn nạn này, thành phố đang tiến hành cuộc chiến trên nhiều mặt trận để chống lại loài gặm nhấm này. Bên cạnh việc bơm khí độc để tiêu diệt, chính quyền còn sử dụng các công cụ lập bản đồ công nghệ cao nhằm triệt sản đàn chuột.
70 thanh tra viên của Sở Y tế New York đang dùng ứng dụng di động để phát hiện, báo cáo và theo dõi hoạt động của loài gặm nhấm cũng như các chiến thuật tiêu diệt.
Họ còn đi gõ cửa từng nhà, yêu cầu doanh nghiệp và cư dân vệ sinh nhà, cửa hàng và vỉa hè. Chính quyền cũng mở các khóa huấn luyện chống chuột với hàng nghìn người dân và quản lý tòa nhà tham gia.
Ngoài ra thành phố cũng đẩy mạnh thông tin để người dân tránh để lại thực phẩm thừa - nguồn thức ăn nuôi dưỡng quần thể chuột.

Cận cảnh một trạm mồi - Ảnh: AFP
Bà Caroline Bragdon - giám đốc bộ phận can thiệp cộng đồng của Dịch vụ Kiểm soát dịch hại thuộc Sở Y tế New York, nói rằng việc thiếu thức ăn sẽ gây "căng thẳng" cho chuột và các loài gặm nhấm khác.
"Có thể điều này buộc chúng phải đi xa hơn để tìm thức ăn, nhưng cũng có thể chúng sẽ sinh sản ít hơn. Đó thường là những gì chúng ta thấy. Số lượng chuột giảm theo thời gian. Ít sinh sản dẫn tới ít hoạt động của chuột hơn", bà Bragdon giải thích.
Nguồn thức ăn cho chuột rất phong phú tại thành phố lớn và có tới 8,5 triệu dân như New York.
Chuột có chế độ ăn gần như giống con người và có thể sống tốt từ những đồ bỏ đi, chẳng hạn như lon nước ngọt trong thùng tái chế hoặc vụn bánh cho chim bồ câu ăn. Mỗi con chuột chỉ cần khoảng 28 gram thức ăn mỗi ngày để sống, và có thể sinh tới 12 con mỗi lứa. Trong vòng đời chưa đến một năm, chúng có thể sinh từ 5 - 7 lứa.

Một con chuột tại khu dân cư Harlem ở New York - Ảnh: AFP
Tháng 10-2022, New York từng khởi động "cuộc cách mạng rác thải", hướng tới lắp đặt thùng rác niêm kín để loại bỏ các túi rác hữu cơ màu đen khỏi vỉa hè, sau khi số lượng chuột tăng mạnh trong đại dịch COVID-19.
Trước đại dịch, số lượng chuột đã từng giảm tới 90% ở một số khu vực: "Vậy nên chúng tôi biết là điều đó có thể thực hiện được", bà Bragdon nói.
Một số cư dân địa phương cho biết đã nhận thấy số lượng chuột giảm đáng kể.
"Cách đây không lâu, khi tôi đi đổ rác, 5 con chuột đã chui ra. Tôi thậm chí còn sợ đặt con trai mình xuống sàn", cô Jessica Sanchez chia sẻ.
"Gần đây, tôi không còn cảm giác phải chạy len qua những đống rác để tránh chuột nữa vì họ đã có các thùng rác mới (được niêm kín)", bà Karen Del Aguila, 50 tuổi, nói.
Năm 2024, số đơn khiếu nại về hoạt động của chuột đã giảm 25% so với năm trước, theo số liệu chính thức. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có khu Chinatown của Manhattan là kiểm soát được đàn chuột.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận