
Một phụ huynh đưa con đến Trường cộng đồng PS 151-Yorkville ở Manhattan, New York - Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS
Theo báo Guardian, lệnh cấm được công bố ngày 2-9 và có hiệu lực từ tuần tới.
Lệnh cấm nằm trong kế hoạch cải tổ toàn diện việc sử dụng công nghệ tại hệ thống trường công lập lớn nhất nước Mỹ, nơi có khoảng 900.000 học sinh theo học mỗi năm.
Theo truyền thông Mỹ, nhiều giáo viên và phụ huynh lo ngại phần mềm giảng dạy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển nhận thức của trẻ.
Một trong những nguy cơ lớn nhất là học sinh dần giao phó việc suy luận cho phần mềm, hiện tượng được các nhà nghiên cứu gọi là "đầu hàng nhận thức" (cognitive surrender).
Do đó, học sinh chỉ được phép tiếp cận AI khi bước vào bậc trung học phổ thông, tức lớp 9 trong hệ thống giáo dục Mỹ.
Trong khi đó, giáo viên vẫn được phép dùng AI để hỗ trợ một số công việc như soạn giáo án hoặc viết thông báo, nhưng không được giao AI chấm bài của học sinh.
Ngoài ra, chính quyền thành phố New York cũng đưa ra khuyến nghị về thời lượng sử dụng thiết bị màn hình đối với học sinh.
Cụ thể, học sinh từ lớp 3 trở xuống sẽ không được sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng trong lớp.
Học sinh lớp 3-5 được khuyến nghị sử dụng màn hình không quá 30 phút mỗi ngày, trong khi giới hạn đối với học sinh lớp 6-8 là 45 phút.
Theo Guardian, hồi năm 2023, hệ thống trường công New York từng cấm học sinh sử dụng ChatGPT, song đã dỡ bỏ lệnh cấm chưa đầy một năm sau đó.
Đến năm 2026, thành phố ban hành khung hướng dẫn cho phép học sinh sử dụng AI trong nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện các dự án sáng tạo. Tuy nhiên, chính sách này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều giáo viên và phụ huynh vì bị cho là quá lỏng lẻo.
Trước làn sóng phản ứng, ông Kamar Samuels, người đứng đầu hệ thống trường công thành phố New York, thừa nhận giới chức đã "truyền đạt chưa đúng trọng tâm". Ông cho biết cơ quan này sẽ xem xét ý kiến phụ huynh để hoàn thiện các quy định trong tương lai.
Sở Giáo dục thành phố New York cho biết đang xây dựng một "cẩm nang" toàn diện hơn, đồng thời thành lập nhóm chuyên trách để lập báo cáo làm cơ sở xây dựng chính sách lâu dài về việc sử dụng AI trong trường học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận