07/06/2017 11:16 GMT+7

“Nếu đến đầu tư, cả Bí thư, Chủ tịch TP sẽ chào đón"

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra thông điệp chào đón với hơn 100 doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đến đầu tư tại Việt Nam tại hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017, tổ chức vào sáng 7-6.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định

Khi phiên thảo luận chủ đề Khuôn khổ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2017-2020 trong hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ được tổ chức sáng 7-6 ở TP.HCM đang diễn ra sôi nổi, bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã từ dưới bàn hội nghị tiến lên sân khấu và gửi thông điệp kêu gọi đầu tư bằng tiếng Anh trực tiếp đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Theo ông Nhân, đầu tư vào Việt Nam hiện nay là quyết định đúng đắn và đúng thời điểm, và các nhà đầu tư Hoa Kỳ dễ dàng tìm thấy những đối tác tích cực, môi trường chính trị ổn định, hòa bình, sự hài hòa giữa các dân tộc...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói rằng đây cũng là thời điểm rất thuận lợi khi kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, và muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều tỉnh thành của Việt Nam nỗ lực triển khai thành phố thông minh, chính quyền điện tử... 

Bí thư Nhân cũng nhấn mạnh đến quá trình phát triển kinh tế Việt Nam gắn với mối quan hệ giao thương với Hoa Kỳ.

Ông Nhân nhắc lại rằng thời điểm năm 1986 GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ 27 USD đến năm 2000 tăng lên 421 USD và đến nay là gần 2.500 USD. Con số đó, theo ông Nhân, tuy chưa hẳn là cao nhưng đó là những bước tiến triển lớn.

"Năm 2000, khi Việt Nam ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA), nhiều người đã nghi ngờ 'làm sao cạnh tranh được với Hoa Kỳ', nhưng chúng ta đều thấy thương mại cả hai nước đều được hưởng lợi, cùng phát triển”, bí thư Nhân nói.

“Hiện nay Việt Nam đang bắt đầu phát triển kinh tế với làn sóng thứ 3. Chưa bao giờ chúng ta có sự trao đổi cấp cao năng động như vậy. Doanh nghiệp Hoa Kỳ với lợi thế sở hữu công nghệ cao, năng lực quản lý chuyên nghiệp, có thể tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ ở Việt Nam. Chi phí lao động ở Việt Nam chỉ khoảng 3 USD/giờ, so với ở Hoa Kỳ doanh nghiệp sẽ phải trả đến 30 USD/giờ. Nhà đầu tư Hàn Quốc đã nhìn thấy lợi thế này và họ đã đầu tư lớn gấp 5 lần Hoa Kỳ vào Việt Nam”, ông Nhân phân tích thêm.

Khẳng định sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Hoa Kỳ, bí thư Nhân kết thúc phần phát biểu của mình bằng thông điệp: “Nếu quý vị đến đầu tư ở Việt Nam, cả Bí thư, Chủ tịch TP sẽ đến chào đón!"

Trước đó, trong phiên thảo luận, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết trong chuyến thăm của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ đầu tháng 6-2017, một trong những nội dung chính được đề cập đến tại hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là kinh tế, thương mại đầu tư.

Theo ông Ngọc, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều thống nhất dành ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư, cùng cam kết để kiến tạo việc làm, tăng trưởng thương mại. 

Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ - Meet The USA”, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại VN (Amcham) tổ chức tập trung vào các nội dung như tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt trong các lĩnh vực thành phố thông minh, năng lượng, môi trường...

Thành phần tham dự ngoài các tổ chức giáo dục, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển... còn có 100 doanh nghiệp Hoa Kỳ tại VN cũng như một số nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore....

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCMphát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Ông Janathan Moreno - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại TPHCM phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Ông Janathan Moreno, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại TP.HCM phát biểu tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trao đổi bên lề buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trao đổi bên lề buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Từ phải qua: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
Từ phải qua: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc tại buổi Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017 sáng 7-6 - Ảnh: Quang Định
N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên