07/02/2014 07:02 GMT+7

Nếu có đốt pháo, chủ tịch tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Thanh Quyến, bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh họp, kiểm tra, xác minh thông tin đốt pháo trên địa bàn trong dịp tết.

Ông Quyến khẳng định nếu đúng như báo chí nêu thì lãnh đạo các huyện, đồng thời chủ tịch UBND tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm về quản lý.

Trách nhiệm tan theo xác pháoXử lý trách nhiệm lãnh đạo địa phương xảy ra đốt pháoĐường làng ngổn ngang xác pháo

Ông Quyến cho biết: “Chúng tôi khẳng định so với năm ngoái tình trạng đốt pháo đã giảm 80-90%. Dù vậy, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu hiện tượng đốt pháo đã xảy ra trên địa bàn của mình”.

Ngày 6-2, trên một số báo mạng tiếp tục thông tin về việc đến mồng 6 tết pháo vẫn nổ trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tại một đám cưới ở huyện Gia Lộc, các thanh niên đã đốt liên tục ba bánh pháo nổ để chúc mừng ngày vui của cô dâu, chú rể. Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch UBND huyện Gia Lộc, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên