24/08/2021 17:19 GMT+7

Nẹt pô ở điểm tiêm vắc xin để 'trả thù', bị nhắc, lấy tuýp sắt, hơi cay đánh công an và tổ tiêm

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Chạy nẹt pô xe trước điểm tiêm vắc xin COVID-19 ở khu phố 5, phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) bị công an nhắc nhở, Tin về nhà lấy hung khí quay lại tấn công công an và tổ tiêm chủng để 'trả thù'.

Nẹt pô ở điểm tiêm vắc xin để trả thù, bị nhắc, lấy tuýp sắt, hơi cay đánh công an và tổ tiêm - Ảnh 1.

Tin tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Hoàng Tin (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 19-8, Tin xách xe máy chạy qua chạy lại cố tình nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin COVID-19, khu phố 5, phường Tam Bình. 

Thấy vậy, đại úy Trần Bá Dũng, cảnh sát khu vực Công an phường Tam Bình, ra yêu cầu Tin về nhà để tổ tiêm vắc xin làm việc.

Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, Tin mang tuýp sắt và bình xịt hơi cay quay lại bất ngờ tấn công đại úy Dũng và tổ tiêm, sau đó bỏ chạy về hướng chợ đầu mối Thủ Đức. 

Công an phường Tam Bình đuổi theo bắt được Tin.

Tại cơ quan công an, Tin khai nhận do bực tức đại úy Dũng không cho buôn bán trái cây lề đường và bị nhắc nhở trước mặt mọi người việc nẹt pô xe nên "mắc cỡ", phải 'trả thù". 

Tin có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "cố ý gây thương tích".

Đòi thông chốt để Đòi thông chốt để 'thu tiền hụi', còn xách dao chém người thi hành công vụ

Ngày 14-8, Công an thị xã Giá Rai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án 'chống người thi hành công vụ' xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng trên địa bàn khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai vào ngày 9-8.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên