11/08/2021 22:03 GMT+7

Xe cứu thương giả 'chặt chém' người bệnh, Sở GTVT đề nghị xử lý nghiêm

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Võ Khánh Hưng đã ký văn bản gửi Công an TP.HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện về việc tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xe cứu thương giả chặt chém người bệnh, Sở GTVT đề nghị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Chiếc xe 16 chỗ được tài xế cải trang thành xe "cứu thương" để trục lợi người bệnh được cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: C.A

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, vài ngày qua báo chí có phản ánh về việc "tài xế xe cứu thương" bỏ túi 3,5 triệu đồng cho việc chở bệnh nhân trên đoạn đường 4km. 

Ngoài ra, một số thông tin cũng phản ánh tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 (khu tái định cư Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) vẫn còn tình trạng một số tài xế taxi chèo kéo, đeo bám khi bệnh nhân vừa xuất viện.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với loại xe cứu thương trá hình theo quy định. 

Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm "không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm" theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý xe taxi tổ chức kiểm tra rà soát, chấn chỉnh các nội dung phản ánh tình trạng chèo kéo, đeo bám bệnh nhân đối với đội ngũ lái xe nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực các bệnh viện.

Xe Xe 'cứu thương' chui, chạy từ Tân Bình đến Chợ Rẫy 4km lấy bệnh nhân 3,5 triệu

TTO - Tài xế hoán cải xe 16 chỗ thành xe 'cứu thương' rồi đăng số điện thoại lên mạng. Khi có bệnh nhân cần cấp cứu, người này ra giá 3-4 triệu đồng một chuyến dù quãng đường có khi chỉ 4km...

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên