24/11/2012 07:22 GMT+7

Nên tham khảo cách xử lý của Ấn Độ

Nhà nghiên cứu HOÀNG VIỆT (Đại học Luật TP.HCM)
Nhà nghiên cứu HOÀNG VIỆT (Đại học Luật TP.HCM)

TT - Chuyện hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò là vấn đề chính trị, ngoại giao hơn là vấn đề pháp lý.

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ đường lưỡi bò trong hộ chiếu

Thật ra về mặt pháp lý thì bản thân đường lưỡi bò cũng chẳng có sức mạnh pháp lý là bao, chứ chưa nói đến hình đường lưỡi bò trong hộ chiếu.

Tuy nhiên, qua sự kiện này ta thấy Trung Quốc luôn muốn dùng mọi cách để biến đường lưỡi bò này trở thành thực tế. Nếu không cảnh giác, Trung Quốc sẽ lợi dụng điều này để lừa mị chính dân tộc họ cũng như cả thế giới là họ đã đưa ra từ lâu mà chẳng ai phản đối gì.

Cũng như chuyện gọi là South China Sea (biển Nam Trung Hoa) cũng là chuyện bình thường như Ấn Độ Dương, vịnh Bắc bộ, vịnh Thái Lan, nhưng Trung Quốc một mực tuyên truyền thổi phồng, cho rằng vì tên là South China Sea nên nó phải thuộc về Trung Quốc!

Còn về giải pháp thì tôi nghĩ chúng ta nên tham khảo trường hợp Ấn Độ. Họ cũng bị Trung Quốc đối xử như với VN, nhưng họ trả đũa bằng cách cấp thị thực cho người Trung Quốc, trong đó có in hình bản đồ Ấn Độ theo ý của họ. Chứ nếu cấm người dân có hộ chiếu đó nhập cảnh thì theo tôi không ổn.

Thứ nhất, đó là việc làm sai trái của nhà nước Trung Quốc, sao lại đổ cho người dân phải chịu? Thứ hai, chúng ta phải áp dụng pháp luật một cách nghiêm túc và đầy đủ trong việc cấm những người Trung Quốc nhập cảnh. Còn nếu tùy tiện cấm thì hậu quả ngoại giao có thể không hay.

Nhà nghiên cứu HOÀNG VIỆT (Đại học Luật TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên