15/11/2018 12:42 GMT+7

Nên nghỉ đi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông nghe đại biểu Vũ Trọng Kim nói về lãnh đạo các địa phương chưa:"Không tiếp dân thì đừng làm chủ tịch nữa!".

- Đúng rồi, làm chủ tịch UBND các cấp địa phương thì phải tiếp dân chứ. Đằng này có nhiều chủ tịch UBND các cấp né tiếp dân, vi phạm Luật tiếp công dân, Luật tố tụng hành chính.

- Ông Kim còn đề nghị Quốc hội, Chính phủ có các biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng thờ ơ, né tránh tiếp dân.

- Biện pháp gì nhỉ, làm lãnh đạo mà không tiếp dân, sai quy định thì nên nghỉ đi chứ biện pháp gì!

- Nên nghỉ đi, nói nghe dễ nhưng làm đâu có dễ.

- Sao không dễ?

- Ông thấy số liệu chưa: 35 tỉnh không công khai lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND tỉnh, hơn 64% ủy quyền cho cấp phó tiếp dân. Đó, nếu "nghỉ đi" như đại biểu Kim thì lấy đâu ra người làm việc?

- Ử nhỉ, lấy đâu ra người làm việc, lấy đâu ra...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên