17/04/2013 04:50 GMT+7

Nên giao quyền mua tạm trữ lúa gạo cho địa phương

T.TÚ - K.NAM
T.TÚ - K.NAM

TT - Sáng 16-4, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi kiến nghị phải sửa đổi cơ chế điều hành việc mua lúa và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo. Theo ông Thi, Kiên Giang hiện còn tồn đọng khoảng 500.000 tấn lúa chất lượng cao. Nguyên nhân là do khâu phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo cho các địa phương chưa công bằng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - đề nghị Bộ Công thương trình Chính phủ giao quyền chỉ đạo mua tạm trữ cho các địa phương. “Chúng tôi có thể hợp đồng với Tổng công ty Lương thực miền Nam hay bất cứ công ty nào để mua lúa cho dân nếu xét thấy người nông dân hưởng lợi nhiều nhất, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này trước Chính phủ” - ông Sơn nói.

* Cùng ngày, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT về công tác mua tạm trữ vụ đông xuân 2013, ông Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp - cho rằng việc phân bổ chỉ tiêu mua lúa gạo tạm trữ vừa qua thiếu công bằng.

Chẳng hạn tại Đồng Tháp, một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng bao tiêu lúa của nông dân đã không được phân bổ chỉ tiêu hoặc phân bổ quá ít. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp được giao chỉ tiêu mua lúa tạm trữ đều mua lúa qua thương lái nên không có địa phương nào biết chính xác họ đã mua ở địa bàn nào.

“Đây là điều rất bất công với doanh nghiệp cũng như nông dân. Về lâu dài, Chính phủ cần có quy định chỉ giao chỉ tiêu tạm trữ cho những doanh nghiệp nào có ký hợp đồng tiêu thụ lúa với nông dân, tức là có vùng nguyên liệu để nông dân thật sự được lợi từ chính sách tạm trữ” - ông Hùng đề xuất.

T.TÚ - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên