NATO muốn sớm dứt điểm cuộc chiến Libya

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - NATO tiếp tục tăng cường giội bom xuống thủ đô Tripoli nhằm gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Libya Gaddafi phải ra đi. Ở Brussels (Bỉ), các bộ trưởng quốc phòng NATO đang thảo luận các nước cờ để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

LeJVDlqI.jpgPhóng to

Khói bốc nghi ngút từ một vụ nổ gần khu dinh thự của ông Gaddafi ở Tripoli - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Ả Rập Al Jazeera, trong đêm 7-6 và sáng 8-6, máy bay NATO mở 60 đợt không kích xuống Tripoli được mô tả là một trong những đợt đánh bom dữ dội nhất từ trước đến nay. Bằng cách này, NATO đang gửi một thông điệp rõ ràng đến ông Gaddafi là sự ra đi của ông chỉ còn là “vấn đề thời gian”.

“Bất chấp các vụ đánh bom, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng” - ông Gaddafi tuyên bố cứng rắn trên truyền hình.

Dù vậy, sức ép lên ông Gaddafi đang ngày càng gia tăng. Reuters cho biết phái đoàn ngoại giao Nga ở thành phố Benghazi, đại bản doanh của phe nổi dậy Libya, đã khẳng định Gaddafi không còn đại diện cho Libya và Nga sẽ làm mọi việc để hỗ trợ phe nổi dậy. Ở Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc biết một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Ai Cập đã tới Benghazi để tiếp xúc với phe nổi dậy. Tại Washington, Tổng thống Mỹ Obama cũng tuyên bố là “Gaddafi phải ra đi và trao quyền lực lại cho người Libya”.

AFP cho biết ở Brussels, các quan chức NATO đang bàn về kế hoạch sau khi không kích kết thúc và quá trình chuyển đổi ở Libya diễn ra. Đô đốc Mỹ Samuel Locklear nhận định sẽ cần một lực lượng quân sự nhỏ đóng ở Libya sau khi Gaddafi ra đi. Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu hoặc NATO có thể cử và điều hành lực lượng này.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất